Ảnh kể: Manchester United chỉ cần 2 điểm để dự Champions League, 3 điểm có thể mất vé

2 vòng cuối, MU chỉ cần giành 2 điểm sẽ chắc chắn có vé dự Champions League nhưng nếu chỉ dành được 3 điểm thì lại có nguy cơ đá Europa League.

Trước trận đấu trở lại nơi mình từng được coi là “người được chọn” để kế thừa di sản của Sir Alex Ferguson, HLV David Moyes một lần nữa khẳng định về sự thiếu kiên nhẫn của Manchester United với ông. Theo HLV David Moyes, sự khác biệt duy nhất giữa ông và Ole Solskjaer chính là thời gian. MU cho ông quá ít thời gian khi ông chỉ dẫn dắt MU có 51 trận, tỷ lệ chiến thắng đạt 53% trong khi Ole Solskjaer đã trải qua 85 trận với Quỷ đỏ, tỷ lệ chiến thắng cũng chỉ đạt 54 trận.

(Ảnh: Goal Việt Nam)

(Ảnh: Goal Việt Nam)

Đây là một trận đấu then chốt của Quỷ đỏ nhất là khi Manchester United vừa bị đá khỏi chung kết cúp FA và hòa Southampton. Cũng vì bước hụt tại trận đó nên dù MU đã được Chelsea và Leicester City nhường vị trí thứ 4 nhưng cuối cùng Ole Solskjaer lại “vẫn chọn” đứng thứ 5.

(Ảnh: Justtoonit)

Rất may cho MU là ở vòng 37 Ngoại hạng Anh, HLV Mourinho đã tri ân cả Quỷ đỏ và Chelsea khi trực tiếp vùi dập bầy Cáo với tỷ số 3-0. Điều đó có nghĩa, MU có lợi thế trực tiếp ở trận gặp West Ham của David Moyes. Nếu MU thắng trận này, thì trận chung kết với Leicester City trên sân khách sẽ “dễ thở” hơn với MU. Thậm chí, ngay sau lượt 37 đêm nay, MU còn có thể nhảy từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ 3 bởi Chelsea sẽ phải làm khách trên sân của Liverpool.

(Ảnh: Justtoonit)

Nhưng mọi chuyện có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy dù West Ham đã chính thức trụ hạng thành công. Một phần vì West Ham đang có phong độ cao với 2 chiến thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, một phần khác quan trọng hơn là HLV David Moyes muốn chứng minh Ole Solskjaer không hề “giỏi” hơn ông.

(Ảnh: Justtoonit)

Cũng vì thế nên ở cuộc gặp nhiều cảm xúc vào 0h đêm nay theo giờ Việt Nam tại Old Trafford sẽ rất đáng xem và nếu MU không thể tận dụng được lợi thế trong trận đấu cuối cùng của mình trên sân nhà, MU chỉ còn biết trách chính mình.

(Ảnh: MU FC)

Một điều khá thú vị là nếu ở 2 trận đấu gặp West Ham và Leicester City, MU chỉ cần dành được 2 điểm sẽ chắc chắn có vị trí trong tốp 4, nhưng thậm chí nếu Quỷ đỏ giành được 3 điểm, họ có thể mất tất cả, trong trường hợp họ thắng West Ham nhưng thua Leicester City. Một bài toán tưởng đơn giản nhưng vô cùng đau đầu với Ole Solskjaer vào lúc này.

(Ảnh: ESPN UK)

VAR

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/anh-ke-manchester-united-chi-can-2-diem-de-du-champions-league-3-diem-co-the-mat-ve-66815.html