Ảnh hưởng không khí lạnh, người Sài Gòn co ro đi làm

Những ngày qua không khí lạnh tăng cường xuống phía nam làm nhiệt độ buổi sáng ở TP.HCM giảm xuống dưới 23 độ C, nhiều người phải mặc áo ấm khi ra đường.

Ngày 8/1, thời tiết TP.HCM đột ngột lạnh khiến nhiều người ra đường phải mặc áo ấm, nhiệt độ có lúc giảm xuống còn 22 độ C.

Ngày 8/1, thời tiết TP.HCM đột ngột lạnh khiến nhiều người ra đường phải mặc áo ấm, nhiệt độ có lúc giảm xuống còn 22 độ C.

Ghi nhận của PV VTC News, khoảng 6h05 ngày 8/1 tại đường Nguyễn Văn Linh (đoạn đường nối từ Quận 7 đến huyện Bình Chánh) nhiều người dân ra đường phải mặc áo ấm. Nhiệt độ ngoài trời lúc này khoảng 23 độ C.

Ông Hai (ngụ tại ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) cho biết: "Ngày nào tôi cũng ra đây bán vé số, bình thường chỉ mặc chiếc áo mỏng nhưng sáng nay trời Sài Gòn trở lạnh nên mọi người khi ra đường ai cũng mặc áo ấm".

Chị Thủy (cư dân chung cư MiZuKi Flora) vui vẻ nói: "Đã lâu lắm rồi Sài Gòn mới lại đón không khí lạnh, vì thế sáng nay đi làm mình đã chuẩn bị sẵn áo ấm khoác để không bị ốm trước sự thay đổi đột ngột của thời tiết".

Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía bắc và áp thấp nhiệt đới ở phía nam nên rất nhiều người dân TP.HCM phải mặc áo ấm khi đi làm buổi sáng.

Các cháu nhỏ mặc áo ấm được phụ huynh đưa đến trường trong sáng ngày 8/1.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, từ sáng 8/1, TP.HCM sẽ có thời tiết lạnh nhất từ đầu mùa, nền nhiệt giảm 2-3 độ, trong khoảng 20-31 độ C, có khả năng gây mưa.

KHUẤT NGUYÊN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-huong-khong-khi-lanh-nguoi-sai-gon-co-ro-di-lam-ar589271.html