Ảnh hưởng không khí lạnh, Bắc Bộ bắt đầu đợt mưa giông

Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Ảnh hưởng không khí lạnh Bắc Bộ bắt đầu đợt mưa giông; Cảnh sát biển phát hiện tàu chở khoảng 100.000 lít dầu không chứng từ; Phát hiện tiệc ma túy trong quán karaoke 5 Sao; Hai thanh niên bị bắt cùng 6 khẩu súng và cả trăm viên đạn; Cảnh sát Mỹ in thông tin vụ án lên lá bài tây để tìm thủ phạm; Nổ tại một nhà máy thuốc súng ở Nga.

*Ảnh hưởng không khí lạnh, Bắc Bộ bắt đầu đợt mưa giông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (9-10), bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo trong chiều tối và đêm 9-10, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông nhiều nơi; riêng vùng núi mưa vừa, có nơi mưa to và giông mạnh, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cụ thể thời tiết Hà Nội: Trong tối và đêm nay có mưa rào và giông. Từ ngày mai trời trở lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá và mưa lớn: cấp 1.

Từ ngày mai 10-10 không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Dự báo ngày mai ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C, ở vùng núi phía Bắc có nơi chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C.

Từ ngày 10 đến 13-10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có mưa, mưa vừa; riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to.

*Cảnh sát biển phát hiện tàu chở khoảng 100.000 lít dầu không chứng từ

Vào 21h30 ngày 5-10, tổ công tác Đội kiểm soát hải quan và Tổ công tác của Phòng Pháp luật - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 làm nhiệm vụ trên khu vực biển giáp ranh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng, phát hiện tàu dầu mang số hiệu HP – 1852 thuộc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Minh Châu (Hải Phòng), đang chở 58.000 lít dầu DO và 50.000 kg dầu FO (tương đương trên 50 nghìn lít).

Lực lượng chức năng kiểm tra tàu chở dầu không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng kiểm tra tàu chở dầu không rõ nguồn gốc

Theo lực lượng chức năng, tại thời điểm kiểm tra, tàu HP - 1852 hoạt động không đúng phạm vi được quy định trong giấy phép. Số hàng hóa trên tàu không trùng khớp với văn bản xuất trình.

Lực lượng Hải quan và Cảnh sát biển đã lập biên bản vi phạm, đưa phương tiện, hàng hóa về khu vực neo đậu tiếp tục điều tra, làm rõ.

*Phát hiện tiệc ma túy trong quán karaoke 5 Sao

Khoảng 3h30 ngày 6-10, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp quán karaoke 5 Sao tại khu đô thị Tân Tây Đô (xã Tân Lập, huyện Đan Phượng). Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có 21 người dương tính với ma túy tổng hợp.

Sau khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra túi của khách hát Bùi Thị Thúy Diệu (24 tuổi, quận Nam Từ Liêm) phát hiện có 5 viên thuốc lắc, Nguyễn Như Quỳnh (24 tuổi) có 1,5 viên thuốc lắc và hơn 2,5 gram ma túy đá, Vũ Đức Trọng (22 tuổi, quê Ninh Bình) có 24 gram gồm cả ma túy đá và thuốc lắc.

Đến ngày 8-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với 3 khách hát, quản lý cùng 3 nhân viên quán karaoke 5 Sao để điều tra hành vi mua bán, tàng trữ, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

*Hai thanh niên bị bắt cùng 6 khẩu súng, cả trăm viên đạn

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Phạm Hữu Nam (26 tuổi) và Lê Công Tuấn (21 tuổi) để điều tra hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Phạm Hữu Nam và Lê Công Tuấn tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin chi tiết, giữa tháng 9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang Phạm Hữu Nam mang theo 72 viên đạn khi đang lưu thông trên đường. Khám xét nơi ở của Nam, cảnh sát phát hiện, thu ba khẩu súng AR15, AK47 cùng nhiều hộp đạn cùng nhiều đao, kiếm...

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt Lê Công Tuấn thu tiếp ba khẩu súng và hộp tiếp đạn cùng một số thiết bị dùng để chế tạo súng. Tuấn khai thường xuyên sưu tầm mua súng, đạn trên mạng Internet sau đó bán lại để kiếm lời. Giữa tháng 8, Tuấn đã bán cho Nam các loại vũ khí kể trên.

*Cảnh sát Mỹ in thông tin vụ án lên lá bài tây để tìm thủ phạm

Mới đây, cảnh sát ở bang Florida (Mỹ) đã nghĩ ra một cách sáng tạo để có được đầu mối mới trong những vụ án nguội. Họ sản xuất các bộ bài tây, trên 52 lá bài có in thông tin nạn nhân và tình tiết của 52 vụ án chưa được giải quyết. Cảnh sát sau đó phân phát bộ bài đặc biệt trên cho tù nhân đang thi hành án tại nhà tù khắp bang.

Nạn nhân và thông tin vụ án được in lên lá bài.

Kết quả thực hiện bước đầu khá khả quan khi đã có hai "vụ án nguội" được phá nhờ vào manh mối do tù nhân cung cấp sau khi tiếp xúc với bộ bài. Ngay sau Florida, nhiều tiểu bang khác, trong đó có Colorado, Connecticut và Nam Carolina cũng đã áp dụng phương pháp này, giúp giải quyết khoảng 40 vụ án mạng.

*Nổ tại một nhà máy thuốc súng ở Nga

Ngày 8-10, một vụ nổ đã xảy ra tại một nhà máy sản xuất thuốc súng ở thành phố Perm thuộc khu vực miền núi Ural của Nga, khiến 3 người thiệt mạng. Tuy nhiên vụ nổ không gây thiệt hại nhiều cho cơ sở vật chất và làm gián đoạn công tác sản xuất của nhà máy này.

Theo giới chức địa phương, các nhận định ban đầu cho thấy nguyên nhân sự cố xảy ra do một bình gas phát nổ. Công tác điều tra đang được khẩn trương tiến hành nhằm làm rõ hơn nữa nguyên nhân của vụ nổ, đồng thời xác định xem nhà máy có vi phạm quy định về an toàn lao động hay không.

Chi Lê

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/audio-9102018-anh-huong-khong-khi-lanh-bac-bo-bat-dau-dot-mua-giong/785794.antd