Ảnh hưởng của Nga ở Địa Trung Hải là không thể phủ nhận

Nga là một trong những thế lực chính ở Địa Trung Hải với sự hiện diện đáng kể tại Libya và Syria.

Nhận định trên của ông Manuel Aguirre Alderegia, chỉ huy Nhóm hàng hải thường trực thứ 2 của NATO nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin ABC. Theo ông Manuel, ảnh hưởng của Moscow là không thể phủ nhận và đòi hỏi sự chú ý đặc biệt để theo dõi tình hình ở hai quốc gia này có thể phát triển như thế nào.

Tàu tuần tra mới nhất của Hải quân Nga Đô đốc Grigorovich. (Ảnh: RIA)

Tàu tuần tra mới nhất của Hải quân Nga Đô đốc Grigorovich. (Ảnh: RIA)

Được biết, kể từ ngày 30/6, hải quân Tây Ban Nha đã lãnh đạo nhóm Liên minh Bắc Đại Tây Dương ở Địa Trung Hải - Nhóm hàng hải thường trực thứ hai của NATO (SNMG2). Đội tàu này bao gồm tàu của các quốc gia khác nhau, chỉ huy của nhóm là thuyền trưởng của Hải quân Tây Ban Nha, Manuel Aguirre Alderegia.

Ông Manuel lưu ý rằng, tại thời điểm này có nhiều tình huống khó khăn ở Địa Trung Hải.

“Điều này luôn xảy ra trong suốt lịch sử, vì Địa Trung Hải là một vùng biển nhỏ, nơi nhiều quốc gia có lợi ích riêng ở đó”, ông Manuel nhấn mạnh.

“Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa, các quốc gia thông qua những hoạt động ngoại giao, thông tin, quân sự và kinh tế muốn tác động đến chính trị cũng như củng cố vị trí của họ trong các lĩnh vực như an ninh và quốc phòng của khu vực. Ngoài ra, còn kể đến các hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên hoặc tiếp cận các nguồn năng lượng mới, đan xen với đó các hoạt động của các chủ thể phi quốc gia liên quan đến buôn bán người và vũ khí, khủng bố hoặc dòng người tị nạn”, ông Manuel nhận định về tình hình Địa Trung Hải.

Trả lời câu hỏi về sự hiện diện của Nga ở Syria và Libya, ông Manuel cho biết: “Nga là một trong những thế lực chính ở Địa Trung Hải với sự hiện diện đáng kể tại Libya và Syria. Ảnh hưởng của họ là không thể phủ nhận và đòi hỏi sự chú ý đặc biệt để theo dõi tình hình ở hai quốc gia này có thể phát triển như thế nào, có phải là nguồn bất ổn chính ở khu vực Địa Trung Hải hay không".

Cũng theo ông Manuel, sự hiện diện quân sự của Nga ở khu vực này không ảnh hưởng đến việc triển khai lực lượng hải quân của NATO.

Theo hãng tin ABC, nhóm hải quân ở Địa Trung Hải do tàu khu trục Alvaro de Bazan của Hải quân Tây Ban Nha dẫn đầu đã tới Biển Đen để tham gia các cuộc diễn tập hải quân do Bulgaria tổ chức. Một tàu khu trục Mỹ và ba tàu Bulgaria cũng sẽ tham gia diễn tập. Sau cuộc tập trận, họ sẽ thăm thành phố Odessa của Ukraine, nằm cách căn cứ của Hải quân Nga ở Sevastopol 380 km.

“Tại Biển Đen, chúng tôi hy vọng sẽ thấy một tình hình tương đối bình thường. Chúng tôi cũng lưu ý đến mâu thuẫn giữa Ukraine và Nga, cũng như một cuộc khủng hoảng chưa được giải quyết với những hậu quả trong lĩnh vực tự do hàng hải ở vùng biển này", ông Manuel nói.

Trước đó, người phát ngôn của NATO Oana Lungescu cho biết, NATO đã gia tăng sự hiện diện trong khu vực sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014, bao gồm những hoạt động an ninh hàng hải, huấn luyện cho hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển của các nước đồng minh trong khu vực cũng như chia sẻ thông tin với những đối tác.

Về phía mình, Moscow đã nhiều lần cảnh báo, việc triển khai quân đội của liên minh gần biên giới nước Nga có thể làm tăng nguy cơ tiềm ẩn trong việc kích động một cuộc đối đầu quân sự.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/anh-huong-cua-nga-o-dia-trung-hai-la-khong-the-phu-nhan-258011.html