Ảnh hưởng của bão, vùng biển BR-VT gió giật mạnh cấp 7-8

Tin từ Đài Khí tượng - Thủy văn cho biết, ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Ngày 17 và ngày 18/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Do ảnh hưởng của bão nên vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; độ cao sóng từ 2.0 - 3.5m, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

SONG THƯ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202009/anh-huong-cua-bao-vung-bien-br-vt-gio-giat-manh-cap-7-8-908984/