Ảnh hưởng bão số 3 khiến nhiều cây lớn, cột điện đổ tại Hà Nội

Sau khi cơn bão số 3 đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh và đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng từ tối 2/8 đến sáng 3/8, bão số 3 tiếp tục gây mưa lớn ở khu vực thủ đô Hà Nội. Mưa to kéo dài, cùng gió giật mạnh đã khiến nhiều cây to bị quật đổ trên các tuyến phố của Thủ đô.

Lượng mưa trung bình sáng ngày 3/8 tại Hà Nội từ 40 - 70 mm, khiến nhiều tuyến phố xảy ra úng ngập. Gió mạnh khiến nhiều cây xanh bị quật đổ trên đường Kim Ngưu (Hai Bà Trưng).

Lượng mưa trung bình sáng ngày 3/8 tại Hà Nội từ 40 - 70 mm, khiến nhiều tuyến phố xảy ra úng ngập. Gió mạnh khiến nhiều cây xanh bị quật đổ trên đường Kim Ngưu (Hai Bà Trưng).

Cây lớn đổ chắn ngang đường Tô Hiến Thành, khiến giao thông trên tuyến phố bị tê liệt.

Tuyến phố Lý Nam Đế đến ngã ba phố Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Học có hàng loạt cây xanh bị bật gốc.

Lực lượng chuyên ngành đang chặt tỉa, dọn dẹp cây đổ trên đường, để đảm bảo giao thông.

Tại số nhà 21B phố Lý Nam Đế có một cây cổ thụ bất ngờ bật gốc, đổ vào đường dây điện, làm gãy cột điện và khiến dãy phố mất điện.

Đường kính thân cây bị đổ gần 1 m.

Cây đổ kéo đứt hàng loạt dây điện và viễn thông.

Rất may không có ai bị thương khi cây bị đổ.

Nhân viên Công ty cây xanh môi trường đô thị Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để xử lý cây đổ.

Công nhân ngành Điện cũng có mặt để cắt điện khu vực, đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ nay đến ngày 4/8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 300 mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 200 - 400 mm/đợt).

Lê Phú/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/anh-huong-bao-so-3-khien-nhieu-cay-lon-cot-dien-do-tai-ha-noi-20190803130514584.htm