Ảnh hưởng bão số 1, Hà Nội khẩn trương ứng phó với ngập lụt

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 16h ngày 13-6, tâm bão số 1 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Bắc; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Thanh thải vật cản trên kênh tiêu La Khê, đoạn phường Ngô Quyền, quận Hà Đông (thành phố Hà Nội)

Bão số 1 đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày 14-6, tâm bão nằm trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 12.

Sau thời gian trên, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Khoảng 16h ngày 14-6, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc)...

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nhận định, bão số 1 không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Tuy nhiên, do tác động của bão nên từ đêm nay (13-6) đến ngày 15-6, Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa cả đợt tại thành phố Hà Nội và tỉnh Hải Dương là 50-80mm; các tỉnh Hưng Yên và Hà Nam 40-70mm; các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình 30-60mm.

Đặc biệt, những trận mưa dông hình thành sau đợt nắng nóng kéo dài thường xuất hiện các loại hình thời tiết nguy hiểm như: Dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh… Vì vậy, ngoài khuyến cáo người dân Thủ đô khẩn trương kiểm tra, gia cố biển quảng cáo, tấm lợp nhà ở và chuồng trại chăn nuôi…, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã, doanh nghiệp thủy lợi, cây xanh, thoát nước... chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng đối phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn.

Các địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra và sẵn sàng triển khai các phương án bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập và bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống ở vùng thấp trũng ven sông, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt.

Đặc biệt, các huyện: Ba Vì, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất, Mỹ Đức… khẩn trương kiểm tra và sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất…

Doanh nghiệp thoát nước thành phố kiểm tra hệ thống công trình tiêu thoát nước khu vực nội thành, giải tỏa vật cản làm ách tắc, cản trở dòng chảy; kịp thời triển khai phương án tiêu thoát nước tại các điểm có nguy cơ xảy ra úng ngập…

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/970000/anh-huong-bao-so-1-ha-noi-khan-truong-ung-pho-voi%C2%A0ngap-lut