Ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, huyện Lý Sơn cấm biển

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, các hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa tuyến Lý Sơn - Sa Kỳ và ra khơi đánh bắt hải sản của ngư dân Lý Sơn chính thức bị cấm .

Từ sáng 29/10, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) chính thức cấm biển đối với các hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa tuyến giao thông thủy Lý Sơn - Sa Kỳ, đảo Lớn - đảo Bé, xã An Bình; các hoạt động ra khơi đánh bắt hải sản của ngư dân địa phương.

 Tàu cá Lý Sơn đã về nơi trú tránh an toàn.

Tàu cá Lý Sơn đã về nơi trú tránh an toàn.

Theo chính quyền huyện Lý Sơn, trước đó, vào ngày 28/10, Ban Quản lý cảng Lý Sơn đã thông báo cho du khách về tình hình thời tiết phức tạp; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng huy động phương tiện đưa toàn bộ du khách về lại đất liền an toàn.

Các hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân Lý Sơn sáng 29/10 cũng tạm dừng. Hơn 300 tàu cá đánh bắt gần bờ và gần 40 lồng bè nuôi trồng thủy sản của ngư dân Lý Sơn đã được đưa vào vũng neo trú tàu thuyền.

“Các tàu đánh bắt xa bờ ở các vùng ngoài tỉnh, Trường Sa, Hoàng Sa cũng đã nhận được thông báo và trở về nơi trú tránh an toàn”, bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, sáng 29/10, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 200 km về phía Đông, sức gió tối đa 60 km/h (cấp 7), giật cấp 9. Trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và có thể mạnh thành bão.

Nghiêm Hà

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/anh-huong-ap-thap-nhiet-doi-huyen-ly-son-cam-bien-356170.html