Ảnh hưởng 3 đợt không khí lạnh, Hà Nội nhiều mây, trời rét

Do ảnh hưởng của 3 đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên 10 ngày tới, thành phố Hà Nội phổ biến nhiều mây, có mưa nhỏ, trời rét… Đây là thông tin do Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cung cấp trong chiều 21-1.

Thời tiết Hà Nội trong 10 ngày tới phổ biến có mưa nhỏ, trời rét.

Cụ thể, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên đêm nay (21-1) và sớm mai, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác và sương mù nhẹ; trời rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực trung tâm và phía Nam thành phố là 15-17 độ C, khu vực phía Bắc và phía Tây 14-16 độ C. Đến trưa và chiều 22-1, Hà Nội giảm mây, hửng nắng, thời tiết ấm áp, nhiệt độ cao nhất phổ biến 21-23 độ C.

Sau thời gian trên, Hà Nội tiếp tục ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường yếu thứ hai. Do vậy, hai ngày cuối tuần (23 và 24-1), thành phố Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và có sương mù nhẹ rải rác; trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-17 độ C. Trưa và chiều những ngày nêu trên, Hà Nội giảm mây, hửng nắng; nhiệt độ tăng thêm khoảng 6 độ C, ở mức 23-24 độ C.

Bốn ngày đầu tuần, từ thứ hai (25-1) đến thứ năm (28-1), Hà Nội tiếp tục ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường yếu thứ ba nên nhiều mây, có mưa nhỏ, nhiệt độ giảm khoảng 2 độ C so với những ngày trước đó, mức thấp nhất 16-18 độ C, mức cao nhất 18-20 độ C.

Từ ngày 29 đến 31-1, Hà Nội nhiều mây, không mưa; trời rét, nhiệt độ thấp nhất ban đêm và sáng sớm 15-16 độ C, nhiệt độ cao nhất ban ngày 18-19 độ C…

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/989226/anh-huong-3-dot-khong-khi-lanh-ha-noi-nhieu-may-troi-ret