Anh hối thúc Nga trả lời các câu hỏi của Đức liên quan vụ đầu độc Alexei Navalny

Ông Dominic Raab cho rằng, Nga cần phải khẩn trương giải quyết các thắc mắc của Đức, cũng như các nước phương Tây về việc ông Alexei Navalny bị đầu độc.

Hôm nay (6/9), Ngoại trưởng Anh Dominic Raab kêu gọi Chính phủ Nga đưa ra lời giải thích chính thức về các cáo buộc của Đức xoay quanh vấn đề đầu độc chính trị gia Nga Alexei Navalny.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab. Ảnh: Zuma Press

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab. Ảnh: Zuma Press

Phát biểu trên kênh truyền hình Sky News, ông Dominic Raab cho rằng Nga cần phải khẩn trương giải quyết các thắc mắc của Đức, cũng như các nước phương Tây về việc ông Alexei Navalny đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok – đây là chất độc chỉ có các cơ quan tình báo cấp cao của Nga mới có thể sản xuất và sở hữu. Bên cạnh đó, ông Dominic Raab cũng cho rằng dù vụ đầu độc không liên quan đến Chính phủ Nga, nước này vẫn có nghĩa vụ đưa ra tuyên bố chính thức đảm bảo rằng loại vũ khí hóa học của Nga không được sử dụng một cách bừa bãi.

Hôm 20/08 vừa qua, máy bay chở chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny.đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi ông gặp những vấn đề về sức khỏe. Các bác sĩ chẩn đoán ông Alexei Navalny.bị rối loạn chuyển hóa, bị hôn mê và được chuyển đến Đức. Đức sau đó tuyên bố có bằng chứng rõ rằng cho thấy ông Alexei Navalny bị đầu độc bởi một chất độc thần kinh thuộc họ Novichok./.

CTV Mỹ Linh/VOV1 (biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/anh-hoi-thuc-nga-tra-loi-cac-cau-hoi-cua-duc-lien-quan-vu-dau-doc-alexei-navalny-776999