Anh hoàn toàn ủng hộ việc Mỹ rút khỏi hiệp ước INF

Bộ trưởng Quốc phòng Williamson cho biết Anh ủng hộ Mỹ rút khỏi INF và chỉ trích Nga gây tổn hại đến hiệp ước này, đồng thời kêu gọi Điện Kremlin 'tự chấn chỉnh lại bản thân.'

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AP và Reuters, ngày 21/10, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson cho biết nước này “hoàn toàn ủng hộ” việc Mỹ thủ tiêu tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) với Nga.

Trả lời phỏng vấn báo Financial Times, Bộ trưởng Williamson đã chỉ trích Nga gây tổn hại đến hiệp ước này, đồng thời kêu gọi Điện Kremlin “tự chấn chỉnh lại bản thân."

Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông Putin sẽ yêu cầu Washington giải thích về quyết định rút khỏi INF trong cuộc gặp sắp tới với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đang ở thăm Nga./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/anh-hoan-toan-ung-ho-viec-my-rut-khoi-hiep-uoc-inf/531028.vnp