Ảnh hiếm trận Midway - bước ngoặt ở Thái Bình Dương trong Thế chiến II

Những bức ảnh tư liệu dưới đây tái hiện chân thực về Trận chiến Midway - bước ngoặt ở mặt trận Thái Bình Dương trong Thế chiến II.

Trận chiến Midway là một bước ngoặt trên chiến trường Thái Bình Dương trong Thế chiến II. Trước khi Trận Biển San hô (Coral Sea) diễn ra ngày 7 và 8/5/1942 diễn ra, Hải quân Nhật Bản đã xóa sổ gần như mọi kẻ thù trên Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Kế hoạch của Đô đốc Yamamoto là dùng một nhóm tàu sân bay do Phó Đô đốc Chuichi Nagumo chỉ huy để phục kích bất kỳ tàu sân bay nào của Mỹ mạo hiểm giao tranh với Nhật Bản trong trận địa mai phục ở Midway.

Tuy nhiên, tàu của Nhật Bản lại bị 3 tàu sân bay của Mỹ là Yorktown, Enterprise và Hornet, tiến tới từ phái bắc và phía tây Hawaii phục kích. Chỉ trong 1 ngày, 4/6/1942, Phó Đô đốc Nagumo đã mất 4 tàu sân bay vào tay Mỹ trong khi lực lượng Hải quân Mỹ chỉ mất 1 tàu sân bay là Yorktown.

Trận chiến Midway là một chiến thắng quan trọng. Thứ nhất, việc Hải quân Mỹ chỉ mất 1 tàu sân bay ở Midway tức là 4 tàu sân bay khác (Enterprise, Hornet, Saratoga, và Wasp) có thể được huy động khi Mỹ tiến hành cuộc tấn công trong chiến dịch Guadalcanal bắt đầu từ tuần đầu tiên của tháng 8/1942.

Thứ hai, cuộc hành quân của Nhật Bản dọc Thái Bình Dương đã bị dừng lại ở Midway và không bao giờ tái khởi động nữa. Và cuối cùng, chiến thắng Midway có vai trò không nhỏ trong việc hỗ trợ chiến lược của phe đồng minh trên khắp thế giới.

Đầu tháng 5/1942, triển vọng quân sự của quân đồng minh trên khắp thế giới không mấy khả quan. Quân Đức tấn công Liên Xô, giành lại Kharkov và sẽ sớm bắt đầu nắm được nguồn cung dầu mỏ của Liên Xô ở Caucasus. Trong khi đó, lực lượng Đức và Italy ở Bắc Phi đang đe dọa Kênh đào Suez.

Trận chiến Midway với sự thất bại của phát xít Nhật đã giúp Mỹ và Anh tập trung vào đối phó với Đức và tạo nên bước ngoặt cho Thế chiến II.

Vào thời điểm khi Trận chiến Midway diễn ra, một tàu sân bay của Nhật Bản đã tấn công đảo Aleutian ở Alaska. Sau khi ném bom cảng Dutch, lực lượng Nhật Bản đã chiếm được 2 hòn đảo nhỏ là Attu và Kiska. Đây là lần đầu tiên kể từ Cuộc chiến năm 1812, lãnh thổ của Mỹ bị kẻ thù chiếm đóng. Trong ảnh là quân đội Mỹ đang quan sát những đám lửa khổng lồ bốc lên trên Cảng Dutch, Alaska sau cuộc không kích của quân Nhật tháng 6/1942.

Quân Nhật đã chiếm giữ các hòn đảo này tới giữa năm 1943 thì bị các lực lượng của Mỹ và Canada giành lại được trong một cuộc chiến dữ dội. Chiến dịch này còn có tên gọi là "Trận chiến Lãng quên".

Các nhà sử học tin rằng đây là một đòn nghi binh của Nhật Bản trong Trận chiến Midway nhằm "dụ" Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đến Midway rồi sẽ tấn công lực lượng của Mỹ bằng một đội quân mạnh mẽ hơn cũng mai phục ở đó.

Một máy bay ném bom SBD-3 đỗ trên thân tàu USS Yorktown. Chiến đấu cơ này được sử dụng để tấn công tàu sân bay Akagi của Nhật Bản ngày 4/6/1942.

Tàu sân bay USS Enterprise của Mỹ tại đảo Ford ở Trân Châu Cảng, Hawaii vào cuối tháng 5/1942 để chuẩn bị sẵn sàng cho Cuộc chiến Midway

Máy bay ném bom ngư lôi TBD-1 trên boong tàu USS Enterpríe trước khi tấn công 4 tàu sân bay của Nhật Bản trong ngày đầu tiên của Trận chiến Midway.

Chiến đấu cơ "Mèo hoang" Grumman F4F-4 cất cảnh khỏi tàu sân bay USS Yorktown để thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên không sáng 4/6/1942.

Tàu sân bay Hiryu của Nhật Bản tránh những quả bom ném từ các Pháo đài bay B-17 của Không quân Mỹ trong Trận chiến Midway ngày 4/6/1942.

Khói đen bốc lên từ một khoang chứa dầu của Mỹ khi Nhật Bản rải bom Trạm Không-Hải quân Midway ngày 4/6/1942. Các lực lượng của Mỹ vẫn duy trì một đường băng với nhiều chiến đấu cơ đồn trú trên hòn đảo nhỏ này. Cuộc tấn công của Nhật Bản phá hủy nặng nề cơ sở của Mỹ song đường băng này vẫn có thể sử dụng được.

Một chiếc VB-8 SBD hạ cánh trên tàu sân bay USS Hornet của Mỹ trong Trận chiến Midway ngày 4/6/1942.

Khói bốc lên từ USS Yorktown sau khi máy bay ném bom của Nhật tấn công tàu sân bay này trong Trận chiến Midway ngày 4/6/1942.

Cảnh tượng trên tàu USS Yorktown không lâu sau khi bị 3 máy bay ném bom của Nhật Bản tấn công.

Máy bay Type 97 của Nhật Bản bị bắn hạ khi tấn công tàu USS Yorktown của Mỹ vào buổi trưa ngày 4/6/1942.

Tàu sân bay Soryu của Nhật Bản tránh bom từ các Pháo đài bay B-17 của Không quân Mỹ trong Trận chiến Midway.

Sau khi máy bay ném bom của Nhật Bản phá hủy tàu USS Yorktown, các thủy thủ đoàn đã trèo xuống các xuồng nhỏ để tới các thuyền cứu hộ. Khi tàu sân bay này vẫn trôi về phía cảng, một quả ngư lôi từ tàu ngầm của Nhật Bản đã được phóng và đánh chìm tàu Yorktown.

Một thủy thủ Mỹ bị thương trong Trận chiến Midway được chuyển từ một tàu chiến sang tàu khác ngay trên biển vào tháng 6/1942.

Các tù nhân chiến tranh Nhật Bản này là những người sống sót trên tàu sân bay Hiryu bị chìm. Sau khi bị bắt giữ một vài ngày ở Midway, họ đã được đưa tới Trân Châu Cảng ngày 23/6 trên con tàu USS Sirius của Mỹ.

Lực lượng Nhật Bản chiếm giữ đảo Kiska ngày 18/6/1942.

Những quả bom mà máy bay của Không quân Mỹ thả xuống khu vực Aleutians do quân Nhật chiếm giữ năm 1943./.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo Rare Historical Photos

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/anh-hiem-tran-midway-buoc-ngoat-o-thai-binh-duong-trong-the-chien-ii-959090.vov