Ảnh hiếm khó quên về tang lễ của nhà lãnh đạo Stalin

Vào ngày 5/3/1953, nhà lãnh đạo Liên Xô Stalin từ trần. Khi ấy, chính quyền Liên Xô tổ chức 4 ngày quốc tang. Lễ tang nhà lãnh đạo Stalin được tổ chức vào ngày 9/3 với sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao cũng như hàng triệu người dân.

Tổng tư lệnh quân đội, Nguyên soái Liên Xô Joseph Stalin qua đời năm 1953. Tang lễ của nhà lãnh đạo Liên Xô Stalin được tiến hành theo nghi lễ Quốc tang.

Tổng tư lệnh quân đội, Nguyên soái Liên Xô Joseph Stalin qua đời năm 1953. Tang lễ của nhà lãnh đạo Liên Xô Stalin được tiến hành theo nghi lễ Quốc tang.

Vì vậy, Liên Xô tổ chức 4 ngày quốc tang sau khi nhà lãnh đạo Stalin qua đời.

Trước sự ra đi của Satlin, quan chức chính quyền Liên Xô và thế giới cũng như người dân thể hiện sự đau buồn, tiếc thương.

Tang lễ của nhà lãnh đạo Stalin được tổ chức trang trọng tại thủ đô Moscow.

Những hàng dài người trên phố xếp hàng chờ vào viếng nhà lãnh đạo Stalin.

Sau 4 ngày quốc tang, lễ tang nhà lãnh đạo Stalin được tổ chức ngày 9/3.

Hơn 4.000 binh sĩ Liên Xô cùng các quan chức, người dân tiễn đưa Stalin về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thi hài Stalin được an táng trong lăng Lenin.

Quan tài chứa thi hài nhà lãnh đạo Satlin được đặt ở vị trí trang nghiêm trước khi đưa vào lăng Lenin.

Rất đông người dân Moscow tham dự lễ tang của nhà lãnh đạo Stalin được tổ chức với những nghi lễ trang nghiêm dành cho cố Tổng tư lệnh quân đội, Nguyên soái Liên Xô.

Mời quý độc giả xem video: Bảo tàng đồ cũ thời Liên Xô (nguồn: VTC14).

Tâm Anh (theo ER)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-hiem-kho-quen-ve-tang-le-cua-nha-lanh-dao-stalin-1199157.html