Ảnh hiếm đội quân thất bại của Hitler đi diễu phố ở Moscow 1944

Vào mùa hè năm 1944, Liên Xô thực hiện thành công Chiến dịch Bagration khiến đội quân của trùm phát Hitler thua đau. Hơn 57.000 lính Đức quốc xã bị bắt làm tù binh và đi diễu phố ở thủ đô Moscow.

Vào ngày 22/6/1944, Liên Xô thực hiện "chiến dịch Bagration" - mật danh của Chiến dịch Tấn công Chiến lược Belorussia. Mục tiêu của chiến dịch là xóa sổ Cụm Tập đoàn quân Trung tâm, lực lượng Đức quốc xã từng nhận lệnh trùm phát xít Hitler tham gia chiến dịch Barbarossa tháng 6/1941.

Vào ngày 22/6/1944, Liên Xô thực hiện "chiến dịch Bagration" - mật danh của Chiến dịch Tấn công Chiến lược Belorussia. Mục tiêu của chiến dịch là xóa sổ Cụm Tập đoàn quân Trung tâm, lực lượng Đức quốc xã từng nhận lệnh trùm phát xít Hitler tham gia chiến dịch Barbarossa tháng 6/1941.

Trong cuộc chiến này, Hồng quân Liên Xô sử dụng hơn 30.000 khẩu pháo và súng cối. Theo ước tính, trung bình mỗi khẩu pháo của Liên Xô bắn 6 tấn đạn sang phòng tuyến quân Đức quốc xã.

Đến ngày 29/8/1944, Chiến dịch Bagration kết thúc với thắng lợi lớn thuộc về Liên Xô. Lực lượng binh sĩ Liên Xô đánh tan Cụm tập đoàn quân Trung tâm của Đức quốc xã và, giải phóng hoàn toàn lãnh thổ Belorussia cùng phần lớn lãnh thổ các nước cộng hòa Xô-viết vùng Baltik và miền đông bắc Ba Lan.

Chính quyền trùm phát xít Hitler đối mặt với tổn thất lớn nhất kể từ khi Thế chiến 2 nổ ra. Theo ước tính, khoảng 500.000 lính Đức tử trận. Hơn 57.000 binh sĩ phát xít Đức bị Liên Xô bắt làm tù binh.

Số lính Đức này được Hồng quân Liên Xô dẫn giải đi qua nhiều con phố ở Moscow để đến trại tù binh năm 1944.

Nhiều tướng lĩnh cấp cao trong hàng ngũ quân đội Đức quốc xã cũng bị Liên Xô bắt làm tù binh.

Người dân Liên Xô đứng hai bên đường theo dõi đội quân của Hitler chịu cảnh thất bại ê chề.

Chiến dịch Bagration được xem là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của Hồng quân Liên Xô khiến Đức quốc xã tổn thất lớn và đẩy nhanh đến ngày đại bại hoàn toàn.

Hàng ngàn lính Đức tại Moscow không dám ngẩng cao đầu sau thất bại lịch sử trước Hồng quân Liên Xô.

Gương mặt mệt mỏi, thất thần của những tù binh Đức quốc xã tại Moscow.

Mời độc giả xem video: Tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Đức đầu tư 14 triệu USD vào Cốc Cốc. Nguồn :VTV1.

Tâm Anh (theo RHP)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-hiem-doi-quan-that-bai-cua-hitler-di-dieu-pho-o-moscow-1944-1502867.html