Ảnh hiếm chưa từng công bố về tang lễ vua Khải Định

Khải Định là vị vua thứ 12 của triều Nguyễn. Ông ở ngôi được 10 năm thì bị bệnh nặng và mất vào ngày 20/9 năm Ất Sửu tức 6/11/1925, thọ 41 tuổi. Tang lễ của ông diễn ra trong các ngày 29-30-31/1/1926.

Các thành viên hoàng tộc, quan khách và binh lính mặc niệm trước quan tài vua Khải Định đặt trong một nhà lều dựng bên Cửa Hiển Nhơn trong tang lễ nhà vua, tháng 1/1926.

Các thành viên hoàng tộc, quan khách và binh lính mặc niệm trước quan tài vua Khải Định đặt trong một nhà lều dựng bên Cửa Hiển Nhơn trong tang lễ nhà vua, tháng 1/1926.

Các quan đại thần của Cơ Mật Viện trong tang lễ vua Khải Định. Từ trái qua là các ông Hồ Đắc Trung, Nguyễn Hữu Bài, Tôn Thất Hân.

Các quan thượng thư bước ra từ một khu nhà thuộc Điện Càn Thành (nay không còn). Các vị đi đầu là Tôn Thất Hân, Nguyễn Hữu Bài và Hồ Đắc Trung.

Quan Phụ chính Đại thần Tôn Thất Hân đứng cùng các quan thượng thư trong tang lễ.

Đoàn tang lễ di chuyển đến Cửa Hiển Nhơn.

Đoàn tang lễ di chuyển đến Cửa Hiển Nhơn.

Mời quý độc giả xem video: Phục dựng Tử Cấm Thành Huế.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-hiem-chua-tung-cong-bo-ve-tang-le-vua-khai-dinh-1251010.html