Ảnh hiếm Australia trong 'tâm bão' Chiến tranh Thế giới thứ 2

Australia là một trong những quốc gia ở châu Á Thái Bình Dương hiếm hoi thoát khỏi nanh vuốt của Hải quân Đế quốc Nhật Bản trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Australia là một quốc gia có vị thế mang tính chiến lược tại mặt trận Thái Bình Dương trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Từ đây, các máy bay ném bom tầm xa của Mỹ sẽ có thể oanh tạc những hòn đảo nằm ở vùng nam Thái Bình Dương đang trong tầm kiểm soát của Nhật. Nguồn ảnh: Flickr.

Hiểu được điều này, Hải quân Mỹ đã nỗ lực rất nhiều trong việc bảo vệ Australia khỏi sự xâm lược của Hải quân Đế quốc Nhật bằng cách đưa tới đây một lực lượng Hải quân và Không quân khổng lồ. Nguồn ảnh: Flickr.

Lực lượng Hải quân cũng được tiếp nhận nhiều loại tàu chiến và máy bay hiện đại nhất để tham chiến cùng Hải quân Mỹ trên Mặt trận Thái Bình Dương. Trong ảnh là tàu Khu trục Norman của Hải quân Australia. Nguồn ảnh: Flickr.

Máy bay ném bom tầm xa của Australia loại Bristol Beaufort được xây dựng dựa trên phiên bản máy bay cùng tên do Anh thiết kế. Nguồn ảnh: Flickr.

Đặc điểm dễ nhận thấy nhất của loại máy bay này đó là nó có phần lưng gù cực kỳ đặc trưng. Nguồn ảnh: Flickr.

Xe tăng Matilda của Tiểu đoàn 2, Trung đoàn thiết giáp số 4 Lục quân Australia. Đây là loại xe tăng được Anh viện trợ cho Australia. Nguồn ảnh: Flickr.

Hải quân đánh bộ Australia cùng lực lượng thiết giáp đổ bộ xuống Indonesia. Cần phải nhắc thêm, một phần lãnh thổ Indonesia hiện nay trước Chiến tranh Thế giới thứ 2 thuộc về Australia và sau đó đã bị Nhật chiếm đóng. Nguồn ảnh: Flickr.

Một xà lan chở dầu của Nhật Bản bị không lực Australia tấn công và nhấn chìm ngoài khơi Indonesia. Nguồn ảnh: Flickr.

Máy bay ném bom hải quân SBD Dauntless-4 của Không quân New Zealand tham chiến cùng Không quân Australia tại một sân bay dã chiến ở miền Bắc nước này. Nguồn ảnh: Flickr.

Máy bay F4U-1A Corsair loại chuyên dùng trên tàu sân bay cũng được Không quân Australia sử dụng để tham gia các cuộc không chiến trên bầu trời Nam Thái Bình Dương đối đầu với Không quân Nhật Bản. Nguồn ảnh: Flickr.

Pháo binh Australia tác chiến trên chiến trường Indonesia. Nguồn ảnh: Flickr.

Thủy quân Lục chiến Mỹ đổ bộ với số lượng lớn lên Australia và New Zealand để bảo vệ vùng đất này khỏi sự tấn công của Quân đội Nhật Hoàng. Nguồn ảnh: Flickr.

Mời độc giả xem Video: Lính Australia chiến đấu trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/anh-hiem-australia-trong-tam-bao-chien-tranh-the-gioi-thu-2-1055433.html