Anh: Hãng hàng không EasyJet đối mặt với với khoản lỗ hơn 1 tỷ USD

Hãng hàng không EasyJet có thể sẽ báo cáo khoản lỗ cả năm lần đầu tiên lên tới 845 triệu bảng Anh (khoảng 1,09 tỷ USD) do cuộc khủng hoảng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Máy bay của hãng hàng không EasyJet tại sân bay Manchester, Anh, ngày 11/5/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Máy bay của hãng hàng không EasyJet tại sân bay Manchester, Anh, ngày 11/5/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

EasyJet cho biết hãng đang phải đánh giá tình hình tài chính trong bối cảnh dịch COVID-19 khiến số chuyến bay của hãng chỉ còn 25% so với công suất dự kiến của năm 2020. Điều này đồng nghĩa với việc hãng sẽ còn chịu áp lực tài chính. EasyJey cũng đã đánh tiếng với Chính phủ Anh rằng hãng này có thể cần hỗ trợ thêm về tài chính.

Theo số liệu từ nhà cung cấp dữ liệu tài chính Refinitiv có trụ sở tại London, trong vòng 1 năm tính đến cuối tháng 9 năm nay, dự kiến EasyJet sẽ báo cáo khoản lỗ trước thuế trong khoảng 815 triệu đến 845 triệu bảng Anh, cao hơn so với mức dự báo trước đó là 794 triệu bảng.

Đây là lần đầu tiên, hãng hàng không thành lập từ năm 1995 báo cáo kinh doanh lỗ cả năm. Dự kiến, hãng sẽ chính thức công bố báo cáo hằng năm vào ngày 17/11 tới.

Để chống chọi với những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, EasyJet cũng đã huy động vốn từ nguồn vốn vay 600 triệu bảng Anh của chính phủ; cắt giảm 4.500 việc làm.

Ngoài ra, hãng cũng thu được 608 triệu bảng từ việc bán máy bay và huy động 419 triệu bảng từ các cổ đông. Hãng này cho biết đã tập trung vào hoạt động bay có lãi để tăng nguồn thu đầu vào, giảm bớt gánh nặng chi phí đầu ra trong quý IV này./.

Hồng Minh/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/anh-hang-hang-khong-easyjet-doi-mat-voi-voi-khoan-lo-hon-1-ty-usd/173968.html