'Anh Hai' của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ qua đời ở tuổi 93

Hôm 4-8, Nuon Chea, kẻ có biệt hiệu 'anh Hai' của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ và là cánh tay phải của Pol Pot, đã chết tại Phnom Penh, hưởng thọ 93 tuổi.

Hãng tin AP cho biết, Nuon Chea đã chết vào chiều hôm 4-8 tại bệnh viện ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia.

Nuon Chea sinh ngày 7-7-1926, trong một gia đình giàu có người Campuchia gốc Hoa ở tỉnh Battambang ở tây bắc Campuchia. Ông học luật tại Đại học Thammasat ở Thái Lan.

Vào năm 2007, Nuon Chea đã bị bắt và bị buộc tội với tội ác chống lại loài người, diệt chủng, đàn áp tôn giáo, giết người và tra tấn.

Nuon Chea trước vành móng ngựa. Ảnh: REUTERS

Nuon Chea trước vành móng ngựa. Ảnh: REUTERS

Tháng 11-2018, Tòa án hình sự quốc tế đặc biệt về Campuchia, hay còn gọi là Tòa án Khmer Đỏ (ECCC), đã tuyên án chung thân đối với Nuon Chea về tội diệt chủng, tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh cùng lúc với Khieu Samphan (88 tuổi) có biệt hiệu “anh tư”.

Tuy nhiên, Noun Chea không nhận tội, luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái và trách nhiệm của chế độ Khmer Đỏ về cái chết của khoảng 1,7 triệu người - hơn một phần tư dân số của đất nước tại thời điểm đó - vì đói, bệnh tật, làm việc quá sức và hành quyết.

KIM NGUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/anh-hai-cua-che-do-diet-chung-khmer-do-qua-doi-o-tuoi-93-849965.html