Anh giấu chuyện C-130J-30 cháy khi sơ tán quân tại Syria

Sau khi làm nhiệm vụ sơ tán quân tại Syria, một chiếc máy bay vận tải hạng nặng C-130J-30 Super Hercules của Anh bất ngờ cháy tại Iraq.

Thông tin về vụ rơi máy bay được công bố bởi Jane's Defense Weekly, theo nguồn tin này, vụ việc xảy ra từ tháng 8/2017 trong một hoạt động quân sự của liên minh do Mỹ đứng đầu chống lại IS gần thành phố Raqqa ở Syria.

Theo báo cáo, chiếc máy bay vận tải quân sự C-130J-30 Super Hercules, số ZH873, sau khi đón quân Mỹ và Anh tại một sân bay sa mạc ở Syria và trở về Iraq.

Trong khi hạ cánh, sự cố đã xảy ra khiến chiếc máy bay bốc cháy và gần như không thể phục hồi.

Rất may không có bất cứ quân nhân hay phi hành đoàn nào bị thương vong. Dù vụ việc xảy ra đã gần 1 năm nhưng đến nay nó mới được tiết lộ.

Máy bay C-130J-30 Super Hercules của Anh.

Được biết, đây là vụ tai nạn thứ 2 với máy bay Anh tại Iraq cũng trong năm 2017 khi chiếc máy bay gặp nạn trước đó cũng là chiếc C-130J-30. Chiếc C-130J-30 bị hỏng nặng và không thể tái hoạt động khi hạ cánh tại sân bay ở tỉnh Maisan của Iraq.

Dù Anh hoạt động dưới danh nghĩa liên minh chống khủng bố tại Iraq và Syria do Mỹ đứng đầu nhưng không ít lần chiến đấu cơ Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh đã dùng vũ khí hạng nặng tấn công vào thẳng vị trí của quân đội chính phủ Syria (SAA).

Ngày 1/7, tờ Sunday Times đưa tin, Không quân Hoàng gia Anh đã không kích vào mục tiêu của SAA và đồng minh ở Đông Nam Syria. Vụ việc xảy ra hồi cuối tháng 6/2018.

Theo Sunday Times, máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia đã thả một quả bom dẫn đường bằng laser nặng 500 pound vào vị trí của lực lượng vũ trang Syria gần biên giới Syria-Jordan.

"Như một hành động tự vệ, RAF đã thả một quả bom duy nhất, loại bỏ thành công mối đe dọa cho các đối tác liên minh của chúng tôi", Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một tuyên bố, theo trích dẫn của Sunday Times.

Một sĩ quan của SAA đã bị thiệt mạng sau cuộc không kích của RAF. Bộ Quốc phòng Anh coi cuộc tấn công vào lực lượng vũ trang Syria là một "phản ứng hoàn toàn tương xứng". Anh coi lực lượng chính phủ Syria là một mối đe dọa cho lực lượng của họ ở phía đông nam Syria.

Tại chiến trường Dara'a, lực lượng SAA dưới sự hỗ trợ của lực lượng không quân Nga đã giải phóng hàng loạt thị trấn và làng mạc al-Jizah, Umm Walad, Kahil cùng những cao điểm Shikeh Hassan và Khalef trên vùng nông thôn phía đông Dara'a.

Tới thời điểm hiện tại, hơn 60% vùng nông thôn phía đông tỉnh Daraa đang được lực lượng chính phủ kiểm soát. Theo Al-Masdar News, các lực lượng SAA đang tấn công dữ dội vào chiến tuyến của Quân đội Syria tự do (FSA) xung quanh thị trấn Busra al-Sham gần ranh giới hành chính với tỉnh al-Suwayda.

Al-Masdar News cho biết, lực lượng phiến quân trên chiến trường đông bắc Dara'a sắp sụp đổ và gần như chắc chắn sẽ có một thỏa thuận để các nhóm chiến binh FSA đầu hàng, giao nộp vũ khí và địa bàn để được di tản đến Idlib, nếu không muốn bị quân chính phủ tiêu diệt.

Hòa Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/anh-giau-chuyen-c-130j-30-chay-khi-so-tan-quan-tai-syria-3361223/