Anh gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga

Vương quốc Anh hôm thứ Tư đã thắt chặt các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Moscow, cấm tất cả các khoản đầu tư của Anh vào Nga và nhắm mục tiêu vào lĩnh vực ngân hàng và năng lượng, cũng như các nhà tài phiệt.

Leonid Mikhelson, người đứng đầu tập đoàn khí đốt Novatek

Leonid Mikhelson, người đứng đầu tập đoàn khí đốt Novatek

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết, làn sóng trừng phạt mới nhằm "hạ nhiệt cuộc chiến của Nga tại Ukraine”.

Bà nói thêm: “Cùng với các đồng minh, chúng tôi đang cho giới tinh hoa Nga thấy rằng họ không thể thờ ơ trước cuộc chiến này”.

Các biện pháp mới được công bố quy định việc "đóng băng hoàn toàn tài sản" của ngân hàng của Nga Sberbank và chấm dứt hoạt động nhập khẩu than của Nga từ nay đến cuối năm.

Chính phủ Anh đã chỉ ra rằng họ muốn ngừng mua dầu của Nga trong năm nay, nói rõ rằng họ có ý định sau đó "chấm dứt nhập khẩu khí đốt càng sớm càng tốt".

Lệnh cấm các ngành công nghiệp chiến lược và các công ty nhà nước của Anh nhập khẩu sắt và thép từ Nga.

London đang nhắm mục tiêu cụ thể đến tám doanh nhân, những người có tài sản ở Vương quốc Anh bị đóng băng và những người bị cấm vào lãnh thổ Anh.

Những người này bao gồm tỷ phú Leonid Mikhelson, người đứng đầu Tập đoàn khí đốt Novatek, cũng như các Giám đốc điều hành của hãng sản xuất xe tải Kamaz, Sergei Kogogin, Gazprombank Andrei Akimov, Công ty dầu GazpromNeft Alexander Dioukov và đại gia kim cương Alrosa, Sergei Ivanov.

Theo London, với các biện pháp này, 82 nhà tài phiệt có giá trị tài sản lên đến 170 tỷ bảng Anh (200 tỷ euro) hiện đã bị xử phạt cũng như 18 ngân hàng đại diện cho khối tài sản trị giá 940 tỷ bảng Anh (1.120 tỷ euro).

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/anh-gia-tang-cac-bien-phap-trung-phat-nga-647281.html