Anh ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục kể từ tháng 6

Tình hình dịch bệnh tại Anh lại có chiều hướng tăng trở lại khi số ca nhiễm bệnh tại quốc gia này trong vòng 24 giờ qua đã tăng mạnh.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Anh đã tăng trở lại. (Ảnh: Reuters)

Số ca nhiễm Covid-19 tại Anh đã tăng trở lại. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, trong vòng 24 giờ qua, Anh ghi nhận thêm 1.148 ca nhiễm Covid-19 mức cao nhất hàng ngày kể từ 21-6, nâng tổng số ca Covid-19 toàn quốc lên 312.789 ca.

Đây là lần thứ hai “xứ sở sương mù” chứng kiến số người mắc mới vượt qua con số 1.000 kể từ tháng 6, thời điểm lệnh phong tỏa vừa được nới lỏng

Các quan chức Anh đã ngưng cập nhật số người chết hàng ngày vì Covid-19 kể từ ngày 17-7 để xem xét lại cách tính các ca tử vong.

Tính cho đến hết ngày 11-8, đã có 46.628 người thiệt mạng vì đại dịch Covid-19 tại vương quốc Anh, con số người tử vong cao nhất tại châu Âu.

Đảo quốc này đã tái áp đặt các biện pháp hạn chế tại một số vùng ở miền Trung và miền Bắc England, cũng như thành phố Aberdeen ở Scotland khi số ca nhiễm bùng phát trở lại.

Cũng trong ngày 11-8, Anh thông báo toàn bộ trường học tại nước này sẽ nối lại hoạt động đầy đủ bất chấp số ca mắc Covid-19 gia tăng trở lại.

Cụ thể, học sinh tại Scoland đã bắt đầu đi học trở lại lần đầu tiên sau 5 tháng. Xứ England cũng khẳng định sẽ cho học sinh trở lại trường vào tháng 9.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/anh-ghi-nhan-so-ca-nhiem-cao-ky-luc-ke-tu-thang-6-205538.html