Anh gây trở ngại, EC quyết định khởi kiện London ngay tức thì

Ngày 13/11, Chính phủ Anh gửi thư cho Chủ tịch đắc cử Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen thông báo London sẽ không bổ nhiệm thành viên nào của Anh vào Ủy ban này trước cuộc bầu cử của nước này dự kiến vào ngày 12/12 tới. EC lập tức khởi động vụ kiện pháp lý chống lại London vì động thái này.

Chủ tịch đắc cử của EC, Ursula von der Leyen đã hai lần viết thư cho Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi ông đề cử ra một ủy viên của Anh tại EU. (Nguồn: Spiegel)

Ngay trong ngày 14/11, một thông cáo của khối này cho biết, EC đã gửi thư thông báo chính thức tới Vương quốc Anh về việc họ vi phạm nghĩa vụ của mình theo hiệp ước EU, bởi đã không đề cử một ủy viên cho EC mới.

Động thái này có thể dẫn đến việc Anh bị kiện ra tòa án cao nhất của EU để buộc phải tuân thủ. EC cho phép London đến ngày 22/11 để trả lời.

Trước đó, Chủ tịch đắc cử của EC Ursula von der Leyen đã hai lần viết thư cho Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi ông đề cử một ủy viên của Anh tại EU. Bà von der Leyen hy vọng sẽ lãnh đạo nội các gồm 28 quan chức cấp cao được đề cử từ mỗi quốc gia thành viên EU để Ủy ban có thể kịp thời nhậm chức vào ngày 1/12 tới.

Tuy nhiên, sau nhiều lần trì hoãn, London đã thông báo cho EU rằng họ sẽ không đề cử ủy viên người Anh vào nội các EC trước cuộc tổng tuyển cử của nước này vào ngày 12/12.

Một quan chức Anh cho biết, nước này đã viết thư cho EU để khẳng định các hướng dẫn trước bầu cử quy định Vương quốc Anh thông thường không phải đưa ra các đề cử quốc tế trong giai đoạn này.

Ngày 1/11 là thời gian dự kiến nhậm chức của bà von der Leyen đã bị lùi lại sau khi các nghị sĩ châu Âu bác bỏ 3 ứng cử viên của Pháp, Hungary và Romania.

QT

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-gay-tro-ngai-ec-quyet-dinh-khoi-kien-london-ngay-tuc-thi-104518.html