Ảnh gấu trúc đỏ cực hiếm mới chào đời ở Anh

Đây là chú gấu trúc đỏ đầu tiên được sinh ra trong điều kiện nuôi nhốt, chào đời ở vườn thú Newquay, Cornwall, Anh.

Chú gấu trúc đỏ cực đáng yêu có khuôn mặt táo tợn này vừa được sinh ra tại vườn thú Newquay, Cornwall, Anh khoảng năm tuần trước. Hiện chú gấu đỏ này vẫn chưa được đặt tên.

Chú gấu con chưa có tên này thuộc loài gấu trúc đỏ, một loài gấu trúc quý hiếm trên thế giới. Chú cũng là trường hợp đầu tiên của loài gấu này được sinh ra trong điều kiện nuôi nhốt nên sự có mặt của chú trên thế giới này có ý nghĩa rất lớn, nhận được nhiều sự quan tâm.

Từ khi sinh ra đã trở thành ngôi sao động vật mới của vườn thú. Sự ra đời của chú là một bổ sung hoàn hảo, tuyệt vời cho cộng đồng gấu trúc ở vườn thú.

Gấu trúc đỏ, còn được gọi là Cáo lửa (Firefox) hay Gấu trúc nhỏ (Lesser Panda), (danh pháp khoa học là Ailurus fulgens), là loài động vật có vú ăn cỏ, đặc biệt là ăn lá tre. Nó nhỉnh hơn mèo nhà một chút (dài khoảng 40-60 cm, nặng khoảng 3-6 kg).

Đây là loài động vật đặc hữu của dãy núi Himalaya ở Bhutan, Nam Trung Quốc (Vân Nam), Ấn Độ (các bang Assam, Sikkim), Myanma và Lào. Tuy nhiên hiện nay, do săn bắn, thu hẹp môi trường sống, chúng đã tuyệt chủng ở 4/7 tỉnh ở Trung Quốc và chỉ còn khoảng 10.000 cá thế trên thế giới.

Không chỉ thế, số lượng loài giảm mạnh, không ngừng bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng do nạn săn bắn lấy lông và bắt để làm thú cưng.

Chính vì thế, sự ra đời của một chú gấu đỏ cực hiếm trong môi trường nuôi nhốt là một thắng lợi tuyệt vời, bước đầu có cơ sở để bảo tồn loài gấu trúc xinh đẹp, quý hiếm này.

Sự ra đời của chú gấu trúc đỏ cực hiếm đã được công bố ngày trước ngày "Gấu trúc đỏ quốc tế" - Red Panda (19/9) nhằm nâng cao nhận thức về các loài động vật quý hiếm đang bị đe dọa.

Đinh Ngân (theo MR)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-dong-vat/anh-gau-truc-do-cuc-hiem-moi-chao-doi-o-anh-558099.html