Ảnh 'gái nhảy' Minh Thư chụp cùng tài tử Ahn Jae Wook 17 năm trước

Trên trang cá nhân, diễn viên 'Gái nhảy' đăng tải loạt ảnh cô chụp cùng các nghệ sĩ cách đây 17 năm. Trong đó, cô có dịp gặp gỡ tài tử Ahn Jae Wook.

 Trên trang cá nhân, Minh Thư vừa đăng tải loạt ảnh cô chụp các nghệ sĩ trong và ngoài nước cách đây gần 20 năm. Ở tuổi đôi mươi, nữ diễn viên sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm. Năm 2003, khi vào vai Hạnh trong phim Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng, Minh Thư đã được nhớ đến với hình ảnh sexy, nóng bỏng. Đây cũng là vai diễn ấn tượng trong sự nghiệp của cô. Sau đó, Minh Thư tham gia nhiều phim khác như Hương phù sa, Tiếng dương cầm trong mưa, Lấy vợ Sài Gòn, Blue Trắng... nhưng không thành công như mong đợi.

Trên trang cá nhân, Minh Thư vừa đăng tải loạt ảnh cô chụp các nghệ sĩ trong và ngoài nước cách đây gần 20 năm. Ở tuổi đôi mươi, nữ diễn viên sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm. Năm 2003, khi vào vai Hạnh trong phim Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng, Minh Thư đã được nhớ đến với hình ảnh sexy, nóng bỏng. Đây cũng là vai diễn ấn tượng trong sự nghiệp của cô. Sau đó, Minh Thư tham gia nhiều phim khác như Hương phù sa, Tiếng dương cầm trong mưa, Lấy vợ Sài Gòn, Blue Trắng... nhưng không thành công như mong đợi.

Nhờ thành công của bộ phim Gái nhảy, Minh Thư có dịp gặp gỡ tài tử Ahn Jae Wook. Bộ đôi cùng nhau chụp ảnh thân thiết. Nữ diễn viên diện áo dài trắng và bộ đồ thanh lịch khi đứng cạnh tài tử xứ sở kim chi.

Minh Thư hội ngộ nghệ sĩ cải lương Kim Tiểu Long tại một sự kiện ở TP.HCM. Nữ diễn viên từng kết hôn với một người đàn ông kém cô 9 tuổi và có chung một người con. Tuy nhiên, cả hai chia tay sau đó không lâu. Hiện tại Minh Thư một mình nuôi con ở Mỹ và tập trung kinh doanh riêng, không tham gia showbiz.

Trong ảnh, nữ chính Gái nhảy khoe ảnh chụp cùng bạn diễn Mỹ Duyên. Hiện, Mỹ Duyên đang sống hạnh phúc bên ông xã Việt kiều Đức và bộ đôi có với nhau một con trai. Ở tuổi 47, cô được khen trẻ, đẹp và luôn tràn đầy năng lượng. Mặc dù bận rộn với việc chăm sóc gia đình nhưng Mỹ Duyên vẫn tranh thủ thời gian đi đóng phim. Dự án phim gần nhất cô tham gia là Tháng năm rực rỡ, Gia đình là số 1 (phần 2).

Minh Thư tạo dáng bên ca sĩ Minh Du nhóm The Bells và Thu Thủy những ngày mới gia nhập showbiz. Ngoài ra, cô cũng thân thiết bên đàn anh Quang Dũng. Bộ đôi có dịp gặp gỡ và làm việc chung trong phim Lọ Lem hè phố (2004).

Bà mẹ một con từng chụp ảnh cùng ca sĩ Nguyễn Phi Hùng trong một số báo Xuân cách đây gần 20 năm. Sau 6 năm sang Mỹ, Minh Thư thừa nhận cô không có nhiều show như khi còn ở Việt Nam. Thỉnh thoảng, cô đi hát và dẫn chương trình vào cuối tuần. Do đó, thu nhập của Minh Thư từ nghệ thuật không cao như trước. Tuy vậy, cuộc sống của cô vẫn ổn định nhờ việc kinh doanh.

Ở tuổi 44, Minh Thư vẫn giữ được vẻ ngoài nóng bỏng, gợi cảm. Mỗi ngày trong tuần, cô nhảy rumba, bơi và xông hơi. Cuối tuần, cô đi chơi cùng bạn bè. Theo Minh Thư, giữ tinh thần vui vẻ, thoải mái cũng là cách giúp phụ nữ trẻ trung hơn.

Cựu diễn viên dành nhiều thời gian cho con gái. Cô bé năm nay 12 tuổi, thừa hưởng những đường nét ưa nhìn của mẹ. Minh Thư thường đưa con gái về Việt Nam thăm gia đình, đưa đi du lịch vào mỗi dịp nghỉ lễ. Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Minh Thư không công khai tình yêu. Trước đó, chia sẻ với Zing.vn, Minh Thư tiết lộ hiện cô vẫn đang đợi tình yêu mới.

Tường Bách
Ảnh: FBNV

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/anh-gai-nhay-minh-thu-chup-cung-tai-tu-ahn-jae-wook-17-nam-truoc-post1080237.html