Anh, EU đạt dự thảo thỏa thuận Brexit

Ngày 13-11, Văn phòng Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, các nhà đàm phán của nước này và Liên hiệp châu Âu (EU) đã đạt được một dự thảo thỏa thuận Brexit. Một quan chức cấp cao của EU cũng xác nhận thông tin này.

Người biểu tình phản đối Brexit đứng bên ngoài trụ sở Quốc hội Anh tại London. (Ảnh: Tolga Akmen/ Getty Images)

Cuối cùng, sau hai năm cử tri Anh bỏ phiếu ủng hộ rời khỏi mái nhà chung châu Âu và sau hàng loạt cuộc đàm phán căng thẳng, Thủ tướng Theresa May cũng có được bản dự thảo thỏa thuận Brexit dài 500 trang. Đêm 13-11, các bộ trưởng trong Nội các Anh đã được triệu tập đến số 10 phố Downing, London, trong đó một số bộ trưởng đã gặp riêng bà May hoặc Chánh Văn phòng Gavin Barwell. Các bộ trưởng đã có cơ hội đọc các tài liệu quan trọng dù họ không được phép mang những tài liệu này về nhà. Các cuộc gặp riêng dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày 14-11.

Theo báo Guardian, những nội dung chính của thỏa thuận này được tiết lộ cuối ngày hôm qua (theo giờ Anh). Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong suốt tiến trình đàm phán đưa nước Anh rời EU là cách giải quyết vấn đề biên giới giữa Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland thời hậu Brexit, và cả Anh và EU đều muốn tránh một “đường biên giới cứng”.

Bà May cũng thông báo triệu tập cuộc họp khẩn của Nội các Anh vào chiều 14-11 để các bộ trưởng công nhận thỏa thuận Brexit cuối cùng vốn được mong chờ từ lâu.

Tờ Guardian dẫn các nguồn tin cho hay, cuộc họp dự kiến kéo dài trong vòng ba giờ. “Nội các sẽ họp lúc 2 giờ chiều mai để xem xét dự thảo thỏa thuận mà các nhóm đàm phán đã đạt được tại Brussels và sẽ quyết định các bước đi tiếp theo… Các bộ trưởng sẽ được mời đọc tài liệu trước khi cuộc họp đó diễn ra”, một người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh ngày 13-11 xác nhận.

Nếu Thủ tướng May nhận được sự ủng hộ của Nội các Anh trong cuộc họp này thì sau đó bà sẽ bắt đầu chiến dịch thuyết phục người dân Anh tán thành thỏa thuận Brexit, mở đầu bằng cuộc họp báo được phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Ngoài ra, phía EU cũng sẽ tổ chức hội nghị cấp cao đặc biệt về Brexit vào ngày 25-11. Tiếp đó, bà May sẽ đưa thỏa thuận Brexit ra Quốc hội Anh, rất có thể là vào trung tuần tháng 12 tới.

Trong trường hợp Nội các Anh không thông qua thỏa thuận Brexit thì London có nguy cơ phải chia tay ngôi nhà chung châu Âu mà không mang theo bất cứ thỏa thuận nào trên các lĩnh vực quan trọng như thương mại, quy chế công dân EU tại Anh và công dân Anh tại EU.

H.HTheo: Guardian, Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38239402-anh-eu-dat-du-thao-thoa-thuan-brexit.html