Anh, Estonia tìm cách 'kéo' Crimea khỏi Nga, Moscow cảnh cáo, chuẩn bị triệu tập HĐBA họp không chính thức

Ngày 11/3, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Quốc hội Estonia Marko Mihkelson cam kết, nước này sẽ giúp Ukraine 'lấy lại' Bán đảo Crimea, trong khi Anh cũng đưa ra sáng kiến tương tự.

Anh, Estonia tìm cách 'kéo' Crimea khỏi Nga để 'tái hòa nhập' Ukraine. (Nguồn: TASS)

Anh, Estonia tìm cách 'kéo' Crimea khỏi Nga để 'tái hòa nhập' Ukraine. (Nguồn: TASS)

Đăng tải trên mạng xã hội Facebook, ông Mihkelson nhấn mạnh, Tallinn sẽ không bao giờ công nhận bán đảo này là một phần của Nga.

“Estonia sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng luật pháp quốc tế và nhân quyền mở đường cho việc không chiếm đóng Crimea”, ông viết.

Chính trị gia Mihkelson nói thêm, điều này đòi hỏi sự hợp tác nhất quán của quốc tế và thúc đẩy "không mệt mỏi" các lợi ích của mình từ phía Ukraine.

Trước đó, Đại sứ quán Anh đề xuất chương trình "Tương lai mở", theo đó sẽ tài trợ cho “phát triển tái hòa nhập” Bán đảo Crimea và các vùng lãnh thổ không do Kiev kiểm soát ở miền Đông Ukraine, cũng như xác định "các vi phạm nhân quyền".

Nghị sĩ Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Mikhail Sheremet đã kêu gọi Anh kiềm chế "tham vọng thuộc địa" và không can thiệp vào công việc nội bộ của Nga.

Trong khi đó, người đứng đầu Ủy ban Ngoại giao nhân dân và quan hệ giữa các dân tộc của Hội đồng lập pháp Crimea Yuri Gempel khẳng định, kế hoạch "tái hòa nhập" Crimea vào Ukraine của London sẽ bị ngăn chặn.

Trong một tin liên quan, cùng ngày, Phó Đại diện thường trực Phái đoàn Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Dmitry Polyanskiy cho biết, Nga sẽ triệu tập một cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ về Crimea vào ngày 17/3 tới.

"Người Ukraine và các nhà tài trợ phương Tây từ lâu đã sử dụng ngày kỷ niệm Crimea thống nhất với Nga như một cái cớ để than phiền về những cáo buộc vi phạm nhân quyền của Nga ở Crimea", ông Polyanskiy nói.

Theo ông, một lần nữa phương Tây nói với thế giới rằng, họ không công nhận "sự chiếm đóng" của Nga và "đưa ra tin tức giả mạo" về Bán đảo Crimea với giới truyền thông.

Trước đó, các nước phương Tây đã thông báo về một cuộc họp của HĐBA LHQ theo thể thức Arria (hình thức họp không chính thức) về Crimea vào ngày 12/3.

(theo Facebook, TASS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-estonia-tim-cach-keo-crimea-khoi-nga-moscow-canh-cao-chuan-bi-trieu-tap-hdba-hop-khong-chinh-thuc-139038.html