Anh em song sinh cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Trong số 245 thanh niên thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) chuẩn bị nhập ngũ năm 2021, có anh em song sinh Bùi Đình Tưởng và Bùi Đình Tú, ở khu Yên Lâm 3, phường Đức Chính cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Theo đoàn công tác của UBND thị xã Đông Triều, chúng tôi đến thăm, tặng quà cho anh em song sinh Bùi Đình Tưởng và Bùi Đình Tú khi gia đình đang phấn khởi làm công tác chuẩn bị để tiễn hai người con thân yêu lên đường nhập ngũ. Trò chuyện với Tưởng và Tú, chúng tôi được biết hai em đều có ước mơ trở thành anh bộ đội từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Chia sẻ về quyết định nhập ngũ, Bùi Đình Tưởng cho biết: “Biết bao thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu mới có được cuộc sống hòa bình hôm nay, bởi vậy, thế hệ trẻ chúng em nhận thức sâu sắc rằng, bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng của mọi công dân. Với suy nghĩ đó, hai anh em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay. Chúng em sẽ cố gắng phấn đấu để được phục vụ lâu dài trong quân đội…”.

Đại diện chính quyền thị xã Đông Triều tặng Giấy khen và quà động viên hai anh em song sinh Tưởng và Tú trước khi lên đường nhập ngũ.

Đại diện chính quyền thị xã Đông Triều tặng Giấy khen và quà động viên hai anh em song sinh Tưởng và Tú trước khi lên đường nhập ngũ.

Đứng cạnh anh trai, Bùi Đình Tú chia sẻ thêm: “Được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam là niềm vinh dự, tự hào, cũng là trách nhiệm cao cả của mỗi thanh niên. Qua tìm hiểu em được biết, quân đội là ngôi trường lớn, là nơi có môi trường thuận lợi giúp chúng em học tập, rèn luyện và trưởng thành. Khi về đơn vị, chúng em sẽ quyết tâm phấn đấu học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”.

Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết, Tưởng và Tú sinh ra trong một gia đình thuần nông; mẹ của 2 em đã mất cách đây 3 năm, 2 anh em hiện ở với bố. Dù chịu nhiều thiệt thòi, nhưng 2 anh em luôn cố gắng trong học tập, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường, địa phương. Khi biết được quyết định của các con, bố của Tưởng và Tú hoàn toàn ủng hộ, mong 2 con bước vào môi trường mới sẽ tích cực phấn đấu, rèn luyện, ngày càng trưởng thành, chững chạc hơn, sau này trở thành công dân gương mẫu, có nhiều đóng góp cho xã hội.

Đến động viên, tặng quà hai em, đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Đông Triều cho biết: Việc tình nguyện viết đơn nhập ngũ của anh em song sinh Tưởng và Tú là tấm gương tiêu biểu, góp phần tuyên truyền cho nhiều công dân khác trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự học tập, noi theo. Để kịp thời biểu dương, khích lệ hai em, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều đã quyết định tặng giấy khen cho Bùi Đình Tưởng và Bùi Đình Tú vì đã có tinh thần xung phong tình nguyện nhập ngũ năm 2021.

Bà Liên cho biết thêm, những năm qua, thị xã Đông Triều luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân. Năm nay, dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song thị xã vẫn hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Đặc biệt, năm nay thị xã có 11 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, trong đó có hai anh em Bùi Đình Tưởng và Bùi Đình Tú. Đến nay, các công dân đều đã được nhận đầy đủ quân trang, tư tưởng ổn định, sẵn sàng cho ngày hội tòng quân vào ngày 3-3 tới.

Bài, ảnh: CAO THANH ĐÔNG – VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/anh-em-song-sinh-cung-viet-don-tinh-nguyen-nhap-ngu-652902