Anh em ruột trộm xe bán lấy tiền mua ma túy

Chiều 30-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú (An Giang) đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thiện Nhân (SN 2000) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cùng về hành vi nói trên, Công an cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thiện Khoa (SN 2004, cùng ngụ xã Mỹ Phú, em ruột của Nhân).

Bị can Nguyễn Thiện Nhân cùng xe tang vật.

Bị can Nguyễn Thiện Nhân cùng xe tang vật.

Theo điều tra, khoảng 18 giờ ngày 10-3, anh Nguyễn Hoàng Tuấn (ngụ xã Mỹ Phú) gửi chiếc xe máy BS: 67K1-658.11 (trị giá khoảng 40 triệu đồng) tại nhà kho của Nguyễn Thiện Hiếu (cha của Nhân và Khoa).

Đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau, anh Hiếu đến kho phát hiện cửa kho bị kẻ gian cạy lấy đi chiếc xe của anh Tuấn. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Châu Phú vào cuộc điều tra và xác định đối tượng lấy chiếc xe trong kho là Nhân.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Công an huyện Châu Phú đã bắt giữ Nhân tại khu vực phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc cùng chiếc xe tang vật.

Đối tượng Nguyễn Thiện Khoa.

Tại Công an Nhân khai nhận do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên cùng em ruột đột nhập vào nhà kho của gia đình lấy trộm chiếc xe của anh Tuấn. Sau đó Công an tiến hành mời Khoa lên làm việc và đối tượng cũng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Nguyễn Nhân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/anh-ru-em-dot-nhap-nha-kho-trom-xe-may-de-ban-mua-ma-tuy_111303.html