Anh em giết người ở chợ đầu mối Thủ Đức vì tiền lô đề

Hai anh em khai báo lý do tước đi mạng sống của người khác ở chợ đầu mối Thủ Đức, TP.HCM vì mâu thuẫn trong việc chung chi tiền thắng thua lô đề.

Công an TP.Thủ Đức đang tạm giữ hình sự hai nghi can là anh em ruột Nguyễn Văn Chuẩn (SN 1982) - Nguyễn Văn Phú (SN 1974, quê huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) để xử lý về hành vi “giết người”.

Cả hai thừa nhận đã sát hại anh Triệu Văn N. (SN 1987, quê huyện Lộc Nam, tỉnh Bắc Giang) vào chiều 25/4 tại khu vực chợ đầu mối Thủ Đức, phường Tam Bình, TP.Thủ Đức.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Hai anh em cũng khai báo, nguyên nhân dẫn đến án mạng là giữa anh em này cùng với nạn nhân N. có mâu thuẫn với nhau trong việc chung chi tiền thắng thua lô đề.

Như thông tin, 16h chiều 25/4 nạn nhân N. cùng ngồi nhậu với người chú ruột ở đường D, khu dân cư chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Lúc này có hai người đi xe gắn máy đến, một người cởi trần ngồi trên xe trước quán, còn người mặc áo ca rô đi vào.

Người vừa vào quán gọi nước ngồi uống như bình thường. Một lúc sau, người này đừng dậy đi vòng ra phía sau nạn nhân N., bất ngờ rút dao vòng ra trước đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực khiến anh này gục tại chỗ.

Sau khi gây án, nghi can chạy ra ngoài nhảy lên xe gắn máy của đồng bọn rồi tẩu thoát.

Qua truy xét, trong đêm 25/4, Công an TP.Thủ Đức bắt giữ được hai nghi can gây án, là anh em Chuẩn - Phú để điều tra, xử lý.

Bước đầu xác định, N. ghi lô đề bất hợp pháp. Mới đây, anh em Chuẩn - Phú trúng lô đề nhưng N. viện cớ không chung chi. Do đó, anh em Chuẩn - Phú bực tức, quyết xử lý N.

Linh An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/anh-em-giet-nguoi-o-cho-dau-moi-thu-duc-vi-tien-lo-de-730612.html