Anh dùng vân tay nhận dạng nạn nhân người Việt trong vụ cháy

Qua xác định vân tay, cảnh sát Anh đã nhận dạng một nạn nhân được tìm thấy trong khu nhà bị cháy tại Manchester. Người này là một trong 4 công dân Việt Nam mất tích từ trước ở Anh.

“Quá trình tìm kiếm tại hiện trường và xác minh nhân thân các nạn nhân khác vẫn đang tiếp tục triển khai”, thông cáo ngày 15/8 của Bộ Ngoại giao cho biết, căn cứ vào thông tin từ cảnh sát vùng Manchester của Anh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã liên hệ và gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân, đồng thời hướng dẫn gia đình các thủ tục hậu sự cần thiết, theo thông cáo.

 Tham tán, Phó đại sứ Tô Minh Thu (thứ 3 từ trái sang) trao đổi với các lực lượng chức năng Manchester tại hiện trường ngày 26/7. Ảnh: TTXVN.

Tham tán, Phó đại sứ Tô Minh Thu (thứ 3 từ trái sang) trao đổi với các lực lượng chức năng Manchester tại hiện trường ngày 26/7. Ảnh: TTXVN.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình nạn nhân và mong gia đình sớm vượt qua đau thương, mất mát này”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói, thêm rằng cơ quan này sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để hỗ trợ gia đình nạn nhân thu xếp vấn đề hậu sự theo nguyện vọng.

Trước đó, hôm 13/8, cảnh sát Anh đã công bố danh tính nạn nhân trên là Nguyen Van Uoc (31 tuổi). Anh là một trong bốn người được cảnh sát Anh cho là đã mất tích sau vụ cháy nhà máy ngày 7/5 tại thị trấn Oldham, Manchester, theo AFP.

Ba người mất tích còn lại là Chu Van Cuong (39 tuổi), Nguyen Van Duong (29 tuổi) và Le Thanh Nam (21 tuổi). Họ đều mất liên lạc hoàn toàn với gia đình từ hôm 7/5.

Bộ Ngoại giao cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để “nhanh chóng hoàn tất quá trình nhận dạng các nạn nhân khác”, bà Hằng nói trong thông cáo ngày 15/8.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/anh-dung-van-tay-nhan-dang-nan-nhan-nguoi-viet-trong-vu-chay-post1345873.html