'Anh Đức về giúp HAGL tối ưu vai trò của Tuấn Anh - Xuân Trường'

Bình luận viên Quang Huy nhận định tiền đạo Nguyễn Anh Đức là sự bổ sung chất lượng cho hàng công HAGL ở giai đoạn 2 V.League 2020.

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức chính thức đầu quân cho HAGL theo lời mời của bầu Đức và sẽ thi đấu cho đội bóng phố núi ở giai đoạn 2 V.League 2020. Chia sẻ với Zing, bình luận viên kỳ cựu Vũ Quang Huy đánh giá đây là nước đi mang tính chiến lược của ban lãnh đạo HAGL.

"Có Anh Đức, HAGL sẽ tối ưu được vai trò của cặp Tuấn Anh - Xuân Trường. Họ nhiều khả năng sẽ mạnh hơn ở giai đoạn lượt về. Anh Đức hiểu chiến thuật của đội vì từng có thời gian thi đấu cùng nhiều cầu thủ HAGL ở trên đội tuyển quốc gia. Bản thân HAGL cũng thiếu trung phong cắm chất lượng, ngoài Chevaughn Walsh", BLV Quang Huy chia sẻ.

Theo BLV này, sự có mặt của Anh Đức trên hàng công giúp ý đồ chiến thuật của đội bóng phố núi trở nên rõ ràng hơn. Ở giai đoạn 2, các đối thủ bắt đầu tăng tốc, đây là lúc HAGL thể hiện bản lĩnh trước những thử thách chông gai từng làm họ chao đảo ở những mùa giải trước.

 Anh Đức tập luyện hồi tháng 3/2020 sau thời gian bình phục chấn thương cuối năm 2019. Ảnh: Quang Thịnh.

Anh Đức tập luyện hồi tháng 3/2020 sau thời gian bình phục chấn thương cuối năm 2019. Ảnh: Quang Thịnh.

"HAGL nhiều khả năng sẽ vẫn trung thành với sơ đồ một trung phong cắm. Tùy từng thời điểm mà họ sẽ dùng Anh Đức hay Chevaughn Walsh. Khó có khả năng 2 tiền đạo này cùng xuất hiện trên sân. Chúng ta đều biết Xuân Trường mới trở lại, HLV trưởng có ý đồ dùng cả 2 tiền vệ này rất rõ ràng, nên ông ấy cần thêm một tiền vệ trụ. Bản thân Anh Đức tỏ ra lợi hại khi chơi với vai trò làm tường trong sơ đồ 4-5-1 hoặc 4-1-4-1", BLV Quang Huy phân tích.

HAGL có lý do để chọn Anh Đức mà không phải một tiền đạo khác, cho dù cựu cầu thủ Bình Dương đã lớn tuổi và không thi đấu chuyên nghiệp từ cuối năm 2019. Khi bình luận về điều này, BLV Quang Huy cho rằng không loại trừ khả năng ban lãnh đạo HAGL có sự tư vấn của các cầu thủ. Điều này khá hợp lý khi các tiền đạo ngoại thường khó hòa nhập với lối chơi ở HAGL, còn Anh Đức lại là người hiểu rõ những đàn em do cùng thi đấu với nhau ở đội tuyển quốc gia.

Trái ngược với BLV Quang Huy, BLV Ngô Quang Tùng cho rằng nước đi của HAGL mang tới nhiều dấu hỏi ở giai đoạn tới. Lần đầu tiên sau nhiều năm, đội bóng phố núi mới chiêu mộ một cầu thủ nội, càng đặc biệt khi tân binh của họ là cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia.

"Chúng ta đều biết không dễ để chiêu mộ một cầu thủ ở thời điểm mùa giải đang diễn ra như thế này, trong khi tân binh HAGL lại là tiền đạo. Theo tôi, HAGL có nhiều cái lợi khi chiêu mộ Anh Đức, thứ nhất về khía cạnh tài chính, thứ hai là về tuổi tác. Anh Đức năm nay 35 tuổi, là cầu thủ tự do, đã lâu không thi đấu chuyên nghiệp từ sau mùa giải 2019, điều này mang tới nhiều dấu hỏi cho người hâm mộ", BLV Quang Tùng chia sẻ với Zing.

HAGL cần Anh Đức cho hành trình rũ bỏ sự "ngây thơ" ở V.League mùa này. Ảnh: Quang Thịnh.

"Đưa về tiền đạo như vậy, tôi không dám nói HAGL có thể được coi là mạnh hơn ở giai đoạn 2. Anh Đức đã lâu rồi không thi đấu, chưa kể môi trường ở CLB khác so với đội tuyển quốc gia. Anh Đức sẽ phải hòa nhập với HLV, những đồng đội mới. Chúng ta chưa thể biết HLV người Hàn Quốc sẽ sử dụng Anh Đức thế nào, cho đá ở đâu. Biết đâu HAGL chỉ cần Anh Đức xuất hiện trong 15-20 phút thôi thì sao?"

"Nhìn chung, với HAGL, sự bổ sung nào cũng đều quý cả. Họ vốn là đội bóng chơi tấn công hoa mỹ nhưng non nớt, mong manh, dễ gục ngã ở những thời điểm quan trọng. Đưa tiền đạo giàu kinh nghiệm, bản lĩnh và gai góc như Anh Đức về lại hợp lý. Theo tôi, việc Anh Đức có phát huy được điểm mạnh hay không, HAGL có mạnh hơn nhờ Anh Đức hay không, chỉ có thực tế mới trả lời được", BLV Quang Tùng lý giải.

Về HAGL, Anh Đức sẽ khoác áo số 61. Chân sút sinh năm 1985 sẽ ra sân tập luyện cùng Tuấn Anh, Xuân Trường và các cầu thủ trẻ ở HAGL từ ngày 14/7. Anh sẽ hoàn thành thủ tục chuyển nhượng tự do vào ngày 21/7 và có thể thi đấu 3 trận ở lượt đi cho đội bóng mới.

Anh Đức tập luyện đều đặn để trở lại V.League 2020 Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam chưa muốn giải nghệ ở tuổi 35 và đang chăm chỉ luyện tập phục hồi hàng tuần để có thể trở lại sân cỏ ở lượt về V.League 2020.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/anh-duc-ve-giup-hagl-toi-uu-vai-tro-cua-tuan-anh-xuan-truong-post1106673.html