Anh Đức tìm bến đỗ ở Hoàng Anh Gia Lai

Cựu tiền đạo của đội tuyển Việt Nam, Anh Đức sẽ rời B.Bình Dương đến thi đấu cho HAGL. Đây được xem là bến đỗ cuối cùng của tiền đạo này sau khi chia tay đội tuyển quốc gia.

Anh Đức sẽ rời B.BD đến chơi bóng cho HAGL

Anh Đức sẽ rời B.BD đến chơi bóng cho HAGL

“Cả đôi bên đã đạt được thỏa thuận sẽ ký hợp đồng đến cuối mùa giải. Khi đáo hạn chúng tôi và Anh Đức sẽ ngồi lại với nhau tính tiếp. Anh Đức là một cầu thủ chuyên nghiệp nên cậu ấy rất biết giữ gìn dù một thời gian dài không thi đấu đỉnh cao.

Ba tháng vừa qua, Anh Đức tập riêng với một HLV thể lực. Cậu ấy có thể lên phối Núi và thi đấu luôn chứ không phải tập lại thể lực. Tôi nghĩ, sự bổ sung này sẽ giúp cho HAGL cải thiện được sự hiệu quả trên hàng công”, ông Tấn Anh nói tiếp.

Trước khi gia nhập HAGL, Anh Đức đã có quãng thời gian thất nghiệp tại Becamex Bình Dương. Có nhiều thông tin, Anh Đức đã đến Sài Gòn FC, nhưng đôi bên đã không đạt được thỏa thuận do liên quan đến vấn đề tiền bạc.

Có thông tin, cựu tiền đạo của ĐT Việt Nam đến với đội hạng Nhất Bình Định. Nhưng do giá trị chuyện nhượng quá cao, Bình Định không thể kham nổi số tiền mà phía Anh Đức đưa ra.

Bản hợp đồng với HAGL không được tiết lộ nhưng chắc chắn, Anh Đức vẫn… được giá. Cũng nói thêm, tiền đạo sinh năm 1985 này đã khoác áo Becamex Bình Dương trong gần 15 năm với 355 lần ra sân và 116 bàn thắng. Ở cấp CLB, Anh Đức đã 4 lần lên ngôi vô địch V-League, 2 cúp Quốc gia và 4 lần giành Siêu cúp.

Tuấn Ngọc (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-thao/anh-duc-tim-ben-do-o-hoang-anh-gia-lai-529208.html