Anh Đức: 'Thi đấu ở nước ngoài là ước mơ, nhưng cần nghĩ đến gia đình'

Sau bao nỗ lực, kiên trì, tiền đạo Nguyễn Anh Đức đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp bóng đá. Nhưng với anh, gia đình mới là số một.

Trước khi chạm đến thành công, người hùng AFF Cup 2008 từng trải qua giai đoạn khó khăn. Chia sẻ với Zing.vn, anh cho biết: "Nhìn những đồng đội cùng thời phát huy những cái hay của họ, tôi chạnh lòng chứ nhưng không nản lòng. Sau đó, tôi tập luyện chăm chỉ để phát hiện và phát huy điểm mạnh của mình, làm cho nó hoàn thiện”.

Trước khi chạm đến thành công, người hùng AFF Cup 2008 từng trải qua giai đoạn khó khăn. Chia sẻ với Zing.vn, anh cho biết: "Nhìn những đồng đội cùng thời phát huy những cái hay của họ, tôi chạnh lòng chứ nhưng không nản lòng. Sau đó, tôi tập luyện chăm chỉ để phát hiện và phát huy điểm mạnh của mình, làm cho nó hoàn thiện”.

Duy trì phong độ là điều nói dễ nhưng làm khó, nhất là khi cầu thủ không có ý thức kỷ luật. Suốt nhiều năm chơi bóng, Anh Đức tập cho mình thói quen sinh hoạt và tập luyện chăm chỉ. Nhờ đó, anh giữ được phong độ cho đến khi nhận lời mời trở lại đội tuyển của HLV Mai Đức Chung, và rồi tạo dấu ấn với HLV Park Hang-seo sau đó. Nhiều cầu thủ trẻ như Trần Đình Trọng đã ao ước sau này có thể thi đấu đỉnh cao như đàn anh khi bước qua tuổi 30.

Nguyễn Anh Đức và đồng đội từng có thời điểm tạo ra cuộc tranh cãi nảy lửa liên quan đến suất lên đội tuyển. Chỉ trích đến từ nhiều phía nhưng Anh Đức chọn cách im lặng để sóng gió trôi qua. Cùng với đó, anh tập trung luyện tập để giữ vững phong độ, đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ. Sự đóng góp của anh giúp đội tuyển lên ngôi AFF Cup 2018 là một vết son trong sự nghiệp của cầu thủ 33 tuổi.

Trong bối cảnh làn sóng cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu lên cao, chân sút 34 tuổi lại có suy nghĩ khác biệt. CLB Bangkok United từng gửi hợp đồng và yêu cầu đến CLB Bình Dương để thỏa thuận đưa Anh Đức sang chơi bóng ở Thái Lan. Thế nhưng ngoài công việc ngoài sân cỏ, tuyển thủ sinh năm 1985 còn là doanh nhân, là người đàn ông của gia đình và chỗ dựa cho đồng đội ở CLB Bình Dương. Chính vì vậy, sau khi cân nhắc các yếu tố, anh quyết định ở lại.

Anh Đức là người lớn tuổi nhất ở đội Olympic Việt Nam và ĐTQG Việt Nam trong năm 2018. Khoảng cách tuổi tác từng khiến chân sút Bình Dương e dè khi được HLV Park Hang-seo gọi lên tuyển. Nhưng ông thầy người Hàn có cách để xóa đi sự khác biệt giữa hai thế hệ trong cùng một đội bóng. Từ phía Anh Đức, anh cũng chủ động thay đổi, hòa nhập và cởi mở hơn để tạo nên một tập thể mạnh và đoàn kết, cùng nhìn về một hướng.

Nhìn Anh Đức vừa đá bóng vừa kinh doanh, là ông chủ bán đồ thể thao, quản lý khách sạn hay giám đốc công ty hồ tiêu, không ít cầu thủ trẻ muốn thành đạt như vậy. Nhiều cầu thủ trẻ cũng tập tành kinh doanh nhưng không phải ai cũng thành công và giữ được phong độ ổn định. Công việc thuận lợi thì không sao, còn nếu gặp chuyện trục trặc chắc chắn sẽ mất tập trung, ảnh hưởng đến phong độ thi đấu. Theo anh, cầu thủ đến khoảng 26 đến 28 tuổi, đủ chững chạc mới nên rẽ hướng kinh doanh để tránh bị chi phối.

Bật mí về sở thích cá nhân, tiền đạo Anh Đức cho biết nếu được nghỉ một tháng, anh sẽ dành khoảng 3 đến 5 ngày để đưa gia đình đi chơi xa. Đối với những chuyến du lịch khám phá, anh đặt ra tiêu chí cho chiếc xe của mình là gầm cao, máy đầm, độ an toàn cao và quan trọng nhất là rộng rãi để các con được ngồi thoải mái. Chiếc xe Ford Everest là một lựa chọn cực kỳ phù hợp.

Chơi bóng chuyên nghiệp ở độ tuổi 34 khi gần như tất cả cầu thủ cùng lứa đều đã chuyển sang công tác huấn luyện, Anh Đức tự nhận bản thân bền bỉ như một chiếc xe. Là một người đam mê thể thao, anh yêu thích những chiếc xe mạnh mẽ, an toàn, hội tụ đầy đủ các tính năng để người lái cảm thấy thoải mái như Ford Everest. Anh cũng đánh giá cao hộp số 10 cấp, động cơ Bi-turbo của dòng xe mới đến từ nhà sản xuất Mỹ, vì nó giúp chạy xe êm hơn, cũng như có thêm nhiều chế độ tùy chỉnh như chạy đường trường, hay đường nhiều “ổ gà”.

Anh Đức bật mí về bàn thắng để đời ở chung kết AFF Cup Kiệm lời nhưng chân thành, tiền đạo 34 tuổi của CLB Bình Dương lần đầu tiết lộ những câu chuyện đằng sau sân cỏ trong chương trình "Business Carpool Talk".

Business Carpool Talk là chuỗi video phỏng vấn doanh nhân trên xe hơi Ford Everest với sự dẫn dắt của MC Nguyên Khang. Chương trình thực hiện bởi Zing.vn và Ford sẽ phát sóng lúc 9h sáng thứ 5 hàng tuần từ ngày 25/4 trên Zing.vn, Báo Mới và Zalo Channel. Xuyên suốt hành trình, loạt khách mời sẽ chia sẻ hành trình kinh doanh giàu trải nghiệm của bản thân, đồng thời bật mí nhiều điều thú vị, chưa được chia sẻ về cuộc sống gia đình, sở thích cá nhân. Tập 2 với sự xuất hiện của tiền đạo Anh Đức - người đàn ông vừa dũng mãnh trên sân cỏ vừa dịu dàng với gia đình đã phát sóng trên website chính thức: https://zing.vn/businesscarpooltalk.

Giang Hy Hy
Thiết kế: Hà My

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/anh-duc-thi-dau-o-nuoc-ngoai-la-uoc-mo-nhung-can-nghi-den-gia-dinh-post943249.html