Anh Đức sẽ tái xuất ở đội tuyển Việt Nam?

Từ đầu mùa, HLV Park Hang-seo đã 2 lần xuất hiện trên sân Gò Đậu (Bình Dương) và lần nào cũng có Anh Đức ngồi cạnh. Không loại trừ đằng sau việc cựu tiền đạo, đội trưởng B.Bình Dương lên Phố núi có sự gợi ý của HLV người Hàn Quốc với “bầu” Đức mà mối quan hệ giờ đây là rất thân thiết.

Anh Đức tập luyện trong màu áo HAGL

Anh Đức tập luyện trong màu áo HAGL

Trước hết, vì CLB HAGL rất cần một trung phong như Anh Đức khi tấn công không tồi nhưng chỉ mới có 9 bàn thắng sau 9 vòng đấu, ít nhất trong tốp 8. Ngược lại, Anh Đức cũng còn khát khao muốn chơi bóng (3 tháng qua thuê riêng HLV tập thể lực). Cũng có ý kiến việc một tiền đạo 35 tuổi đã giải nghệ lại xỏ giày vào sân là bước lùi trong công tác đào tạo trẻ của HAGL nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Nhưng đây cũng là điều bình thường thôi, Ibrahimovic đã 38 tuổi tưởng chỉ chờ ngày về hưu ở CLB Galaxy (Mỹ) vẫn được CLB cũ lừng danh AC Milan nhờ cứu giá.

Sâu xa hơn, đây có thể là bước đệm để Anh Đức quay lại đội tuyển. Thời gian qua, HLV Park không ngừng than vãn về việc không còn Anh Đức, trong tay ông quá ít sự lựa chọn tiền đạo. Với việc chân sút đã ghi 116 bàn thắng trong 15 năm cống hiến cho B.Bình Dương vẫn còn muốn thi đấu, có lẽ ông Park đã nhận được cái gật đầu ưng thuận một lần nữa trở lại đội tuyển của Anh Đức.

Nếu đáp ứng, Anh Đức có thể ra sân trong số áo 61 của HAGL ngay từ vòng 11 vào ngày 23-7. Như vậy anh hoàn toàn kịp lấy lại phong độ để tập trung cùng đội tuyển ở đợt đầu tháng 8. Tất nhiên, có trở lại tham dự vòng loại World Cup 2022 Anh Đức cũng sẽ chỉ là quân bài chiến thuật được sử dụng 15, 20 phút cuối trận nhưng sẽ giúp HLV Park an tâm hơn và có thêm phương án chiến thuật trong bối cảnh Malaysia, UAE đua nhau nhập tịch cầu thủ.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202007/so-tay-anh-duc-se-tai-xuat-o-doi-tuyen-viet-nam-3012816/