Anh Đức sắp sang Thái Lan với ưu đãi 'cực khủng'?

CLB Bangkok United đã gửi lời đề nghị có trị giá 80 nghìn USD đến CLB Bình Dương cho chân sút Anh Đức. Ngoài ra, Anh Đức còn nhận được mức đãi ngộ cực lớn nếu sang Thái.

Tiền đạo Anh Đức nhận được sự quan tâm từ CLB Bangkok United.

Tiền đạo Anh Đức nhận được sự quan tâm từ CLB Bangkok United.

Theo tin tức từ báo Tuổi trẻ, CLB Bangkok United đã gửi lời đề nghị có trị giá 80 nghìn USD đến CLB Bình Dương cho chân sút Anh Đức. Mức lương mà CLB này hứa hẹn là 7.000 USD/tháng. Ngoài ra, tiền đạo 34 tuổi còn nhận thêm nhiều khoản đãi ngộ hấp dẫn khác nếu chấp nhận sang thi đấu tại Thai League.

Cụ thể, đội bóng thủ đô Thái Lan sẽ cấp nhà và xe riêng cho tiền đạo 34 tuổi này. Anh Đức còn được hứa hẹn một khoản thưởng trong mơ với bất cứ cầu thủ nào. Theo đó, nếu Anh Đức ra sân trên 75% số trận ở Thai League 2019 và giúp CLB lọt vào top 3 chung cuộc thì khoản thưởng có thể ngang ngửa với phí chuyển nhượng dành cho anh. Bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm từ ngày 18/2 đến 31/12/2019.

Theo Sao star, mặc dù lời mời từ Bangkok United được đánh giá là rất hấp dẫn nhưng thương vụ này cũng gặp phải cản trở lớn đó là thời hạn đăng ký cầu thủ thi đấu tại Thai League rơi vào ngày 19/2. Do đó, nếu muốn chuyển sang Thái Lan, Anh Đức đã hết thời hạn đăng ký thi đấu ở giai đoạn 1.

Trước tin đồn đầy bất ngờ này, tiền đạo Anh Đức cũng chỉ trả lời úp mở: "Hợp đồng chỉ có một năm. Đi cũng là để thử thách bản thân cũng như tìm kiếm thách thức mới. Vấn đề nằm ở tôi thôi, và tôi đang suy nghĩ về vấn đề này".

Anh Đức là một trong những cầu thủ góp công rất lớn vào chức vô địch của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2018. Tiền đạo CLB Bình Dương cũng chính là tác giả bàn thắng quyết định trong trận chung kết lượt về. Chính nhờ phong độ tuyệt vời đó, Anh Đức bất ngờ nhận được sự quan tâm từ CLB Bangkok United.

Nếu ra nước ngoài chơi bóng, Anh Đức sẽ là cầu thủ Việt Nam thứ 4 rời khỏi V.League. Trước đó là các trường hợp của Công Phượng, Xuân Trường và Văn Lâm.

Mai Anh (t/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/anh-duc-sap-sang-thai-lan-voi-uu-dai-cuc-khung-61403-11.html