Anh Đức chia sẻ về bàn thắng vào lưới đội tuyển Thái Lan

Tại buổi họp báo trước trận chung kết King's Cup, tiền đạo Nguyễn Anh Đức đã có những chia sẻ về bàn thắng ghi được vào lưới đội tuyển Thái Lan.

Anh Đức và đồng đội ăn mừng sau bàn thắng vào lưới Thái Lan. (Ảnh: Nguyễn Minh Tiến/TTXVN)

Anh Đức và đồng đội ăn mừng sau bàn thắng vào lưới Thái Lan. (Ảnh: Nguyễn Minh Tiến/TTXVN)

Tại buổi họp báo trước trận chung kết King's Cup, tiền đạo Nguyễn Anh Đức đã có những chia sẻ về bàn thắng ghi được vào lưới đội tuyển Thái Lan.

"Cá nhân tôi, ghi được bàn thắng là điều rất là vui. Vui hơn là ghi bàn giúp đội tuyển giành chiến thắng," Anh Đức nói. "Ở đội tuyển quốc gia, đó là bàn thắng đầu tiên tôi ghi vào lưới Thái Lan."

Trong bài phát biểu của mình, Anh Đức cũng cho biết đã bị dính chấn thương trước khi tập trung và phải nhờ đến sự trợ giúp của các nhân viên y tế.

"Trước khi lên tập trung, tôi bị chấn thương giãn dây chằng cấp độ 1. Bởi vậy trận đấu vừa qua tôi gặp chút vấn đề và cần nhờ tới sự trợ giúp của nhân viên y tế."

Với những gì đã thể hiện, Anh Đức nhiều khả năng sẽ tiếp tục được ông Park Hang-seo tin dùng trong trận đấu với Curacao ở chung kết.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết giữa Việt Nam và Curacao sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 45 ngày mai (8/6)./.

Nguyên An (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/anh-duc-chia-se-ve-ban-thang-vao-luoi-doi-tuyen-thai-lan/573570.vnp