Anh đưa 'vũ khí phòng thủ' tới Ukraine

Vương quốc Anh đã bắt đầu gửi vũ khí hạng nhẹ tới Ukraine – quan chức quân sự hàng đầu nước này cho biết mặc dù ông khẳng định vũ khí đó 'không gây ra mối đe dọa nào đối với Nga'

GD&TĐ - Vương quốc Anh đã bắt đầu gửi vũ khí hạng nhẹ tới Ukraine – quan chức quân sự hàng đầu nước này cho biết mặc dù ông khẳng định vũ khí đó “không gây ra mối đe dọa nào đối với Nga”

Binh sĩ Ukraine.

Binh sĩ Ukraine.

Hôm qua (17/1), Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết “chúng tôi đã quyết định cung cấp cho Ukraine các hệ thống vũ khí phòng thủ chống giáp hạng nhẹ”, đồng thời thông báo những lô vũ khí đầu tiên đã tới nước này.

Mặc dù ông Ben Wallace không cung cấp chi tiết về số lượng hoặc loại vũ khí được gửi đi, nhưng ông cho biết chúng “không phải là vũ khí chiến lược và không gây ra mối đe dọa nào đối với Nga”, đồng thời lực lượng Ukraine chỉ được dùng để “tự vệ”. “Một số lượng nhỏ” quân đội Anh cũng sẽ huấn luyện cho binh sĩ địa phương cách sử dụng vũ khí mới này.

Chính phủ Vương quốc Anh và Mỹ tiếp tục dự đoán về một cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine, mặc dù Moscow khẳng định không có kế hoạch về một cuộc tấn công vũ trang. Cuối tuần qua, Cố vấn an ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố sẽ có “phản ứng mạnh mẽ” nhắm vào Nga về mặt kinh tế nếu Moscow “tạo ra cớ” để xâm lược.

Cảnh báo trên của ông Sullivan cũng như động thái của Anh trong việc trang bị vũ khí cho quân đội Ukraine được đưa ra vài ngày sau khi một số quan chức Mỹ nói rằng các cơ quan tình báo hiện đang “huấn luyện một lực lượng nổi dậy” ở Ukraine để phòng trường hợp Nga xâm lược.

Bất chấp những động thái trên, Wallace cho biết ông đã mời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tới gặp gỡ tại London một số lần để giải quyết vấn đề. Ông nói rằng “khoảng cách hiện tại là lớn nhưng không phải không thể kiểm soát được” và ông “vẫn hy vọng ngoại giao sẽ thắng thế”.

Theo RT

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/anh-dua-vu-khi-phong-thu-toi-ukraine-LB1H0UJ7R.html