Anh dự bàn với đồng minh về các biện pháp trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

Đề xuất trừng phạt dự án Dòng chảy phương Bắc 2 đã được ông Tom Tugendhat đưa ra tại một phiên điều trần của cơ quan lập pháp này.

Ngày 24/5, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết, nước này sẽ thảo luận với đồng minh về các biện pháp trừng phạt dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Được biết, đề xuất trừng phạt dự án Dòng chảy phương Bắc 2 và tuyến đường ống Yamal - châu Âu đi qua Belarus đã được Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Anh Tom Tugendhat đưa ra tại một phiên điều trần của cơ quan lập pháp này. Ông Tugendhat đã đưa ra sáng kiến triệu tập cuộc họp tại Hạ viện để thảo luận về vụ việc máy bay hãng hàng không Ryanair (Ireland) bị chính quyền Minks yêu cầu hạ cánh khẩn cấp tại Belarus khi đang trên hành trình từ Hy Lạp tới Lithuania, ngày 23/5.

Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Anh nói với Ngoại trưởng Raab: "Cần chặn Dòng chảy phương Bắc 2 và tuyến đường ống dẫn năng lượng Yamal (Yamal - châu Âu), đi qua Belarus và cung cấp tiền cho chế độ chuyên chế này".

Như đã đưa tin, Dự án đường ống khi đốt Dòng chảy phương Bắc 2 là hệ thống 2 đường ống đưa khí đốt từ Nga sang Đức qua Biển Baltic, đi qua vùng lãnh hải hoặc vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Nga và Thụy Điển. Tuy nhiên, dự án này bị nhiều quốc gia châu Âu và Mỹ phản đối do lo sợ ảnh hưởng chính trị.

Qua nhiều năm ngăn cản với các lệnh trừng phạt, mới đây, Mỹ đã quyết định "buông lỏng" bằng cách gỡ trừng phạt với công ty phụ trách dự án, Nord Stream AG.

Hà Linh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/anh-du-ban-voi-dong-minh-ve-cac-bien-phap-trung-phat-dong-chay-phuong-bac-2-140115.html