Anh: Đồng minh của Thủ tướng Boris Johnson từ chức do lợi dụng chức vụ

Trên tài khoản Twitter, Quốc vụ khanh phụ trách Chính sách Thương mại Conor Burns thông báo quyết định từ chức sau khi kết quả điều tra cho thấy ông này lợi dụng chức vụ để hăm họa người khác.

Thủ tướng Anh Boris Johnson (trái) và Quốc vụ khanh phụ trách Chính sách Thương mại Conor Burns. (Nguồn: The Independent)

Thủ tướng Anh Boris Johnson (trái) và Quốc vụ khanh phụ trách Chính sách Thương mại Conor Burns. (Nguồn: The Independent)

Ngày 4/5, đồng minh của Thủ tướng Anh Boris Johnson, Quốc vụ khanh phụ trách Chính sách Thương mại thuộc Bộ Thương mại Quốc tế của Anh Conor Burns đã từ chức sau khi kết quả điều tra cho thấy ông này lợi dụng chức vụ để hăm họa người liên quan đến tranh cãi trong gia đình.

Trên tài khoản Twitter, ông Burns thông báo quyết định từ chức và nhấn mạnh tiếp tục ủng hộ Thủ tướng Johnson.

Động thái trên diễn ra sau khi một ủy ban tiêu chuẩn của Hạ viện Anh đã đề nghị đình chỉ ông Burns hoạt động tại Hạ viện trong 7 ngày.

Báo cáo của ủy ban trên nêu rõ: "Ông Burns đã lợi dụng chức vụ trong quốc hội hòng hăm dọa một công dân phải làm theo ý ông, trong một cuộc tranh cãi liên quan đến các lợi ích riêng của gia đình."

Ủy viên về tiêu chuẩn Kathryn Stone, người tiến hành cuộc điều tra trên, cho rằng, các hành xử của ông Burns đã có tác động rộng lớn, chứ không chỉ đơn thuần là vi phạm tư cách đạo đức của một nghị sỹ./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/anh-dong-minh-cua-thu-tuong-boris-johnson-tu-chuc-do-loi-dung-chuc-vu/638292.vnp