Ảnh đời thường của Lâm Thanh Mỹ ở tuổi 15

Ở tuổi 15, Lâm Thanh Mỹ ra dáng thiếu nữ. Bên cạnh việc học, cô còn tham gia nhiều phim điện ảnh, quay quảng cáo.

Thanh Mỹ mặc áo crop-top và chân váy jean, được ba chở đến cuộc phỏng vấn với Zing bằng xe máy. Bé Mận nhỏ nhắn, dễ thương trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh năm nào nay đã chững chạc. Cô bé ra dáng thiếu nữ ở tuổi 15.

Chia sẻ với Zing, Lâm Thanh Mỹ cho biết cô vừa hoàn thành xong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với số điểm khá cao. Tuy nhiên, diễn viên nhí không chọn học vào những trường điểm. Thay vào đó, cô bé quyết định gắn bó với trường THPT Nguyễn Hiền (quận 11, TP.HCM) trong 3 năm tới.

"Tôi muốn chọn học ở trường vừa với sức mình. Trường Nguyễn Hiền gần nhà nên thuận tiện cho việc đi lại. Ngoài thời gian dành cho việc học, thỉnh thoảng tôi còn tham gia phim ảnh, quảng cáo", Thanh Mỹ chia sẻ.

Diễn viên Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh tiết lộ cô là người nhút nhát, ít nói và không có nhiều bạn. Trong trường, cô kể chỉ thân với 2-3 người bạn quen biết nhiều năm. Thanh Mỹ cho hay cô bị bối rối, lúng túng khi bắt chuyện với người lạ. "Khi mới gặp, em thường im lặng, không nói chuyện nên mọi người thường nghĩ em chảnh. Tuy nhiên, với bạn bè thân thiết, em mới bộc lộ hết sự hài hước, nói nhiều của mình", cô bộc bạch.

Chia sẻ về sự thay đổi ở tuổi dậy thì, diễn viên nhí cho rằng bản thân chỉ cao và điệu đà hơn, còn lại mọi thứ vẫn bình thường. Những bộ quần áo, giày dép mà cô sử dụng hàng ngày đều được mẹ mua. Ba chịu trách nhiệm chở con gái đi học, tham gia phim, đóng quảng cáo.

Sở thích của Thanh Mỹ khi rảnh là nghe nhạc, xem phim. Theo đuổi con đường diễn xuất từ năm 5 tuổi, đến nay, cô bé đã góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh. "Vai diễn để lại ấn tượng nhất với tôi là Linh trong Siêu trộm của đạo diễn Hàm Trần. Đây là vai khó, có nhiều cảnh hành động. Để hoàn thành tốt vai diễn, tôi phải tập võ, trượt giày patin trước đó một tháng", cô chia sẻ.

"Lúc còn nhỏ, tôi được mọi người trong đoàn phim ưu ái, bản thân không phải lo lắng nhiều. Bây giờ, khi đã lớn, tôi gặp áp lực khi nhận vai diễn. Để có thể nhập vai tốt, tôi đọc kịch bản và thường tự đặt mình vào nhân vật. Tôi hay đặt ra câu hỏi: 'Nếu mình trong trường hợp của nhân vật này, sẽ xử lý ra sao?'. Từ đó, tôi cảm được nhân vật và nỗ lực để hoàn thành vai diễn", Thanh Mỹ tiết lộ.

Lâm Thanh Mỹ cho biết trong số các diễn viên nữ của Việt Nam, cô thần tượng Ninh Dương Lan Ngọc và Diễm My 9X. "Tôi từng có dịp quay phim chung với chị Ngọc trong phim Găng tay đỏ. Ở ngoài đời, chị ấy rất vui vẻ và thân thiện. Chị Diễm My diễn tự nhiên và xinh đẹp. Tôi học hỏi được từ hai chị rất nhiều", sao nhí chia sẻ.

Theo Phương Lâm - Hoàng Yến/ Zing

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/anh-doi-thuong-cua-lam-thanh-my-o-tuoi-15-1428719.html