Ảnh độc về triển lãm thuộc địa Đông Dương ở Paris 1931

Nhiều công trình tiêu biểu các thuộc địa Pháp trên toàn cầu được phục dựng với quy mô hoành tráng để phục vụ du khách đến từ khắp nơi trên thế giới.

 Tháng 5/1931, tại khu Vincennes ở Paris, thủ đô nước Pháp, Hội chợ Quốc tế Thuộc địa đã được tổ chức với quy mô lớn chưa từng có nhằm biểu dương sức mạnh của cường quốc thuộc địa thứ hai của thế giới. Tại đây, nhiều công trình tiêu biểu của các thuộc địa Pháp trên toàn cầu được phục dựng với quy mô hoành tráng để phục vụ du khách đến từ khắp nơi trên thế giới.

Tháng 5/1931, tại khu Vincennes ở Paris, thủ đô nước Pháp, Hội chợ Quốc tế Thuộc địa đã được tổ chức với quy mô lớn chưa từng có nhằm biểu dương sức mạnh của cường quốc thuộc địa thứ hai của thế giới. Tại đây, nhiều công trình tiêu biểu của các thuộc địa Pháp trên toàn cầu được phục dựng với quy mô hoành tráng để phục vụ du khách đến từ khắp nơi trên thế giới.

Vua Bảo Đại đã có mặt tại buổi khai mạc Hội chợ Quốc tế Thuộc địa 1931.

Toàn cảnh khu triển lãm của Đông Dương.

Gian triển lãm của xứ An Nam.

Khu triển lãm Bắc Kỳ.

Khu triển lãm của Huế.

Cận cảnh công trình kiến trúc đại diện cho xứ Huế ở Paris.

Gian triển lãm của Trung Kỳ.

Gian triển lãm của Nam Kỳ.

Angkor Wat của Campuchia cũng được tái hiện trong khu triển lãm Đông Dương.

Sự bề thế của công trình này khiến nhiều người choáng ngợp.

Đền tháp Khmer tại khu triển lãm Đông Dương.

Nhà hàng trong khu triển lãm Đông Dương.

Cảnh lính An Nam dàn hàng chào đón một viên quan ở gian triển lãm Huế.

Đám rước thần ở gian triển lãm Bắc Kỳ.

Ngai, bàn thờ, voi và ngựa trong đám rước ở gian triển lãm Bắc Kỳ.

Đoàn nghệ sĩ Nam Kỳ tại Hội chợ.

Rất đông du khách đã ghé thăm khu triển lãm Đông Dương. Ảnh: Internet.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-doc-ve-trien-lam-thuoc-dia-dong-duong-o-paris-1931-299844.html