Ảnh độc về lễ đăng cơ năm 1915 của Viên Thế Khải

Từng đăng cơ xưng đế, xây dựng đế quốc Trung Hoa nhưng Viên Thế Khải đã không vượt qua được tham vọng của bản thân nên chưa thành đại nghiệp.

Viên Thế Khải được đánh giá là một nhà chính trị có mưu lược, nhưng lại không vượt qua được ham muốn danh vọng của bản thân nên cuối cùng vẫn không giúp được đất nước Trung Hoa thoát khỏi nội chiến.

Ngày 12/12/1915, Viên Thế Khải khoác áo long bào đăng cơ xưng đế, xây dựng đế quốc Trung Hoa. Trong ảnh là Viên Thế Khải đang tế thiên địa trong lễ đăng cơ.

Viên Thế Khải đang được kiệu đến Thiên Đàn nơi diễn ra lễ tế thiên quan trọng bậc nhất của triều đình nhà Thanh.

Những công tác chuẩn bị đã sẵn sàng.

"Hoàng đế" Trung Hoa Viên Thế Khải và các đại thần trong buổi lễ tế.

Trong ảnh là trưởng nội các, quan viên cao cấp bậc nhất Chu Khải Linh trong bộ lễ phục tham gia buổi lễ.

Đội lễ nghi tham gia lễ tế.

Không gian buổi lễ trang nghiêm và được bảo vệ nghiêm ngặt với nhiều vòng bảo vệ.

Lễ vật chuẩn bị cho buổi tế lễ.

Tuyết Mai (Theo Sohu)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-doc-ve-le-dang-co-nam-1915-cua-vien-the-khai-831547.html