Ảnh độc: Thành phố Liên Xô sau khi thoát khỏi phát xít Đức

Bộ Quốc phòng Nga lần đầu công bố những bức ảnh chụp thành phố Sevastopol được Liên Xô giải phóng sau khi bị phát xít Đức chiếm đóng trong Thế chiến 2. Theo đó, Sevastopol bị thiệt nặng về người và tài sản bởi chiến sự ác liệt.

Vào tháng 6/1941, phát xít Đức bất ngờ tấn công xâm lược Liên Xô. Theo đó, quân đội của Hitler tấn công nhiều thành phố, bao gồm cả Sevastopol trên bán đảo Crimea. Trong ảnh là nhà thờ Pokrovsky ở Sevastopol bị hư hại nhiều nơi do bom đạn chiến tranh.

Vào tháng 6/1941, phát xít Đức bất ngờ tấn công xâm lược Liên Xô. Theo đó, quân đội của Hitler tấn công nhiều thành phố, bao gồm cả Sevastopol trên bán đảo Crimea. Trong ảnh là nhà thờ Pokrovsky ở Sevastopol bị hư hại nhiều nơi do bom đạn chiến tranh.

Đức quốc xã chiếm đóng thành phố Sevastopol cho tới tháng 5/1944. Sau khi được quân đội Liên Xô giải phóng, thành phố này trở nên hoang tàn, tiêu điều do bị tàn phá nghiêm trọng trong cuộc chiến khốc liệt giữa Liên Xô với phát xít Đức.

Trụ sở của hạm đội Biển đen gần như bị phá hủy hoàn toàn trong thời gian bị quân đội của trùm phát xít Hitler chiếm đóng.

Một tòa nhà ở Sevastopol trở nên hoang tàn sau những năm tháng chiến tranh.

Hàng loạt ngôi nhà trên phố Lenin, Sevastopol không còn nhận ra dáng vẻ ban đầu.

Rạp hát Lunacharsky ở Sevastopol chỉ còn lại vài bức tường lỗ chỗ vết bom đạn và trơ khung sắt.

Khung cảnh hoang tàn tại một tòa nhà cao tầng ở Sevastopol không còn dấu hiệu của sự sống.

Một nhà máy nằm trên phố Karl Marx bị tàn phá nặng trong chiến tranh.

Bức tượng của Eduard Totleben bị mất phần đầu vì trúng bom đạn.

Video: Tiếp tục truy tìm tội phạm chiến tranh thời phát xít Đức (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo RUSSIA BEYOND)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-doc-thanh-pho-lien-xo-sau-khi-thoat-khoi-phat-xit-duc-1236776.html