Ảnh độc: Nước Đức những năm 50 có gì đặc biệt?

Nước Đức là một quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và nền văn hóa phong phú đa dạng. Loạt ảnh sau đây đã ghi lại một nước Đức bình yên vào những năm 50 của thế kỷ 20.

Thành phố Heidelberg năm 1955. Đây là một thành phố lớn nằm cạnh sông Neckar ở tây-nam của nước Đức. Heidelberg là thành phố cổ duy nhất còn nguyên vẹn của Đức sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Ảnh: sina.com.cn.

Quang cảnh đường phố Munchen 1955. Munchen là thành phố lớn thứ ba của nước Đức chỉ sau Berlin và Hamburg. Ảnh: sina.com.cn.

Thị trấn Bad Herrenalb tươi đẹp năm 1955. Ảnh: sina.com.cn.

Thành phố Stuttgart năm 1951. Đây là thành phố lớn thứ sáu của Đức và là thủ phủ của bang Baden-Württemberg. Ảnh: sina.com.cn.

Thị xã Berchtesgaden năm 1953. Đây là nơi nằm gần với biên giới Áo, nổi tiếng với ngọn núi Watzmann. Ảnh: sina.com.cn.

Thị trấn xinh đẹp Blankenheim năm 1957. Ảnh: sina.com.cn.

Thành phố Freiburg năm 1955. Đây cũng là một trong những thành phố cổ nhất ở . Ảnh: sina.com.cn.nước Đức

Thị trấn vùng biên xinh đẹp Grainau năm 1958. Ảnh: sina.com.cn.

Bảo Khanh (theo Sina)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-doc-nuoc-duc-nhung-nam-50-co-gi-dac-biet-1093417.html