Ảnh độc: Đời sống người dân Trung Quốc thời xưa cũ

Bộ ảnh lột tả hiện thực cuộc sống của người dân Trung Quốc trong giai đoạn liên quân 8 nước (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nga, Nhật Bản, Italia, Áo-Hung) hiện diện trên lãnh thổ quốc gia rộng lớn này.

Ban đầu, lực lượng liên quân 8 nước này có 30.000 quân, về sau con số này tăng lên đáng kể. Trong ảnh, nhóm 6 lính thuộc liên quân 8 nước đang đứng gác tại một địa điểm ở Trung Quốc. (Nguồn ảnh Ifeng).

Thấp thoáng hình ảnh lính liên quân 8 nước ở giữa đàn lạc đà.

Các phu nhân quyền quý ăn vận phục trang truyền thống đời nhà Thanh trong một bức ảnh.

Lính liên quân mang theo vũ khí đang đứng gác dọc phía ngoài bức tường.

Các em nhỏ Trung Quốc chơi phía trước nhà.

Dân thường và lính liên quân hiện diện bên ngoài một cổng thành.

Một người kéo xe ngựa ở Trung Quốc thời xưa.

Quan triều đại nhà Thanh thời đó.

Một người dân lao động Trung Quốc đang cười tươi trước ống kính máy ảnh.

Khung cảnh đông đúc ở ngoài chợ.

Những người dân thường Trung Quốc thời đó.

Một hình ảnh tương tự.

Thanh Nga (theo Ifeng)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-doc-doi-song-nguoi-dan-trung-quoc-thoi-xua-cu-1044665.html