Ảnh độc chiến trường khốc liệt Thế chiến 1 với loạt vũ khí 'khủng'

Là một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất lịch sử, Thế chiến 1 diễn ra từ năm 1914 - 1918 với sự tham gia của nhiều nước như Pháp, Đức... cùng nhiều loại vũ khí có khả năng sát thương cao.

Binh lính Đức sử dụng súng phun lửa tấn công các mục tiêu của quân địch trên chiến trường khốc liệt Thế chiến 1.

Binh lính Đức sử dụng súng phun lửa tấn công các mục tiêu của quân địch trên chiến trường khốc liệt Thế chiến 1.

Quân đội Pháp kiểm tra một khu vực bị phá hủy trong cuộc chiến khốc liệt với quân Đức tại thị trấn Cantigny năm 1918.

Khói đen bốc lên ngùn ngụt trong cuộc giao tranh khốc liệt giữa quân đội Pháp với Đức năm 1915.

Binh lính Pháp sử dụng súng phun lửa tấn công các mục tiêu của quân Đức năm 1916. Theo đó, nhiều vị trí của quân Đức bị thiêu rụi.

Trong Chiến tranh thế giới 1, cả Đức và Pháp triển khai nhiều vũ khí "khủng" nhằm giúp tiêu diệt và đánh bại quân địch.

Một xe tăng của quân đội Anh bốc cháy khi bị kẻ thù dùng súng phun lửa tấn công trên chiến trường Thế chiến 1 năm 1918.

Pháp và Đức chịu tổn thất lớn sau những cuộc giao tranh khốc liệt ở thị trấn Cantigny năm 1918.

Một đơn vị của quân đội Italy tấn công các mục tiêu của Áo năm 1918.

Binh sĩ Đức tại chiến hào tấn công tiêu diệt các mục tiêu của kẻ thù năm 1916.

Mời độc giả xem video: Khoảng 800.000 tấn bom đạn còn sót lại sau chiến tranh. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo RHP)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-doc-chien-truong-khoc-liet-the-chien-1-voi-loat-vu-khi-khung-1472394.html