Ảnh độc: Chiến dịch Barbarossa khét tiếng của Hitler

Trong Chiến tranh thế giới 2, phát xít Đức đã triển khai chiến dịch Barbarossa xâm lược Liên Xô với quân số lên đến 4,5 triệu binh sĩ.

Đức quốc xã đã triển khai chiến dịch Barbarossa xâm lược Liên Xôtừ ngày 22/6/1941. Với 4,5 triệu binh sĩ, Hitler đã cho quân đội tấn công xâm lược Liên Xô mặc dù trước đó hai nước đã kí kết một hiệp ước về lãnh thổ chủ quyền của nhau khi Đức và Liên Xô xâm lược, chiếm đóng Ba Lan. Trong ảnh là lính bộ binh phát xít Đức đi về phía thi thể lính Liên Xô tử trận gần xe tăng BT-7 bốc cháy năm 1941.

Trong chiến dịch xâm lược Liên Xô đó, phát xít Đức đã chiếm được 500.000 dặm vuông lãnh thổ Liên Xô với hơn 75 triệu người. Liên Xô đã phải chịu những tổn thất lớn bao gồm: 800.000 lính tử trận, 3 triệu người bị thương và hơn 3 triệu bị bắt làm tù binh. Trong ảnh là một đơn vị xe tăng của Đức quốc xã trên chiến trường Liên Xô ngày 21/7/1941.

Trong khi đó, Đức quốc xã chịu tổn thất nặng nề không kém Liên Xô: 250.000 lính tử trận, 500.000 người bị thương, 2.000 máy bay, 2.700 xe tăng bị phá hủy. Trong ảnh là một binh sĩ Đức điều khiển xe bọc thép trong thời gian diễn ra chiến dịch Barbarossa tháng 8/1941.

Binh sĩ Đức dùng ống nhòm quan sát mọi động tĩnh, di chuyển của quân đội Liên Xô trước khi tiến sâu vào lãnh thổ xứ sở sương mù. Ảnh chụp ngày 10/7/1941.

Máy bay ném bom bổ nhào Stuka nhắm đến các mục tiêu ở Dniepr và Crimea ngày 6/11/1941.

Một toán lính Đức vượt sông Don khi chuẩn bị xâm lược khu vực Caucasus của Liên Xô năm 1941.

Lính phát xít Đức chật vật đẩy cỗ xe ngựa kéo chở vũ khí, trang thiết bị qua con đường tạm bợ được dựng từ những thân gỗ lớn hồi tháng 10/1941. Ảnh chụp ở gần Salla nằm trên bán đảo Kola - khu vực Liên Xô chiếm đóng ở phía Đông Bắc Phần Lan.

Binh lính Đức quốc xã quan sát tình hình ở Kiev năm 1941. Phía xa là cầu bắc qua sông Dnieper bốc khói nghi ngút sau khi bị phá hủy trong thời gian diễn ra chiến sự ác liệt.

Hai binh sĩ Liên Xô chiến đấu ở vùng Viễn Đông khi Đức xâm lược quốc gia này năm 1941.

Động cơ máy bay của phát xít Đức bốc cháy và rơi xuống một vị trí không xác định ở trên lãnh thổ Liên Xô tháng 11/1941.

Quân đội phát xít Đức nằm sát mặt đất mai phục, trước khi xuất kích tấn công Kiev, Ukraine năm 1945.

Người dân ở vùng ngoại ô Leningrad vội vã thu dọn những đồ đạc trong ngôi nhà của họ bị bom đạn của phát xít Đức tấn công, thiêu rụi.

Tâm Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/ta-tay/anh-doc-chien-dich-barbarossa-khet-tieng-cua-hitler-560951.html