Anh: doanh nghiệp hoạt động tại cảng tự do không còn được ưu ái

Theo Financial Times, doanh nghiệp hoạt động tại các cảng tự do (freeport) ở Anh sẽ không được hưởng đầy đủ những lợi ích từ khu vực ưu đãi thuế này nếu xuất khẩu hàng hóa sang một số quốc gia nhất định, trong đó có Canada, Na Uy, Thụy Sỹ và Singapore.

Cảng tự do (freeport) là loại cảng đặc biệt, nơi không áp dụng các biểu thuế và quy định hải quan thông thường. Hàng hóa chuyển từ nước ngoài về cảng tự do không phải chịu mức thuế thường phải đóng cho chính phủ.

Tuy nhiên, Financial Times cho biết các thỏa thuận thương mại hậu Brexit gần đây của Anh với 23 quốc gia khác cũng bao gồm các điều khoản cấm các nhà sản xuất tại các cảng tự do hưởng lợi từ các thỏa thuận này.

Plymouth là một trong tám cảng tự do ở Anh. Trong một số trường hợp, các nhà sản xuất sẽ không thể hưởng lợi từ tình trạng thuế thấp. (Nguồn: Financial Times )

Plymouth là một trong tám cảng tự do ở Anh. Trong một số trường hợp, các nhà sản xuất sẽ không thể hưởng lợi từ tình trạng thuế thấp. (Nguồn: Financial Times )

Hồi tháng Ba, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cho biết các cảng tự do sẽ được xây dựng tại sân bay East Midlands, Liverpool, Felixstowe, Plymouth, Thames, Teesside, Humber và Solent.

Trước đó, Anh tuyên bố muốn xây dựng 10 cảng tự do để kích thích nền kinh tế hậu Brexit. Bộ trưởng Sunak nêu rõ: "Các cảng tự do sẽ giải phóng tiềm năng tại các cảng lịch sử đáng tự hào của chúng ta, thúc đẩy và phục hồi cộng đồng. Chúng sẽ thu hút việc làm ăn mới, mở rộng việc làm, đầu tư và cơ hội".

(theo Financial Times)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-doanh-nghiep-hoat-dong-tai-cang-tu-do-khong-con-duoc-uu-ai-144722.html