Anh dọa đáp trả Syria sau cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học

Thủ tướng Anh Theresa May mới đây cho biết, nước này sẽ có các hành động đáp trả nếu quân đội Syria được xác nhận đã tiến hành một vụ tấn công hóa học.

Bà May nói: "Chúng ta lên án việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria. Nước Anh đang liên hệ chặt chẽ với Mỹ và đang theo dõi sát sao tình hình. Nếu việc sử dụng vũ khí hóa học được xác nhận, Anh sẽ đáp trả một cách thích đáng".

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, có những dấu hiệu cho thấy, chính phủ Syria có thể đã sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công hôm 19/5 ở tỉnh Idlib.

Trong khi đó, người đứng đầu Trung tâm hòa giải của Nga tại Syria, Thiếu tướng Viktor Kupchishin cáo buộc, những kẻ khủng bố hoạt động trong khu vực phi quân sự ở Idlib sở hữu một lượng lớn chất độc mà chúng dùng để khiêu khích, rồi sau đó đổ lỗi cho quân đội chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học để chống lại người dân.

Tuần trước, Trung tâm hòa giải của Nga tại Syria dẫn nguồn tin từ người dân ở Serakab cho biết, nhóm phiến quân Jabhat al-Nusra đang chuẩn bị sử dụng chất độc hóa học. Chúng cũng đã vận chuyển những mảnh đạn của Không quân Nga tới tỉnh Idlib, nhằm âm mưu đổ tội cho Nga sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường.

Mỹ và đồng minh từng hai lần không kích Syria để đáp trả cáo buộc quân đội chính phủ Syria triển khai vũ khí hóa học.

Chính phủ Syria khẳng định, tất cả các kho vũ khí hóa học của nước này đã bị phá hủy nhiều năm trước và chính Liên hợp quốc giám sát quá trình này.

Vũ Lâm

AMN

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/anh-doa-dap-tra-syria-sau-cao-buoc-su-dung-vu-khi-hoa-hoc-537597.html