Anh điều tàu chiến ra đảo sau tranh cãi với Pháp về quyền đánh cá

Phát ngôn viên văn phòng thủ tướng Anh cho biết sẽ điều hai tàu tuần tra đến đảo Jersey để 'đề phòng', sau cuộc tranh cãi với Pháp về quyền đánh bắt cá.

Quyết định này được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson thảo luận với các quan chức địa phương về "khả năng" thủ phủ Saint Helier của đảo Jersey “bị bao vây”, theo tuyên bố của phát ngôn viên, theo CNN.

Trước đó, Bộ trưởng Hàng hải Pháp Annick Girardin đe dọa sẽ cắt điện đối với đảo tự trị Jersey để trả đũa việc đảo này hạn chế tàu đánh cá của Pháp ra vào. Đảo Jersey nhận 95% lượng điện từ Pháp.

 Thủ phủ Saint Aubin, đảo Jersey. Ảnh: Allard One.

Thủ phủ Saint Aubin, đảo Jersey. Ảnh: Allard One.

Pháp cũng đã đóng cửa cơ quan đại diện của họ tại thủ phủ Saint Helier của hòn đảo vào ngày 3/5.

Đảo tự trị Jersey nằm trên eo biển Manche, cách bờ biển của Pháp khoảng 22,5 km. Hòn đảo tuy không phải là lãnh thổ thuộc Vương quốc Anh, nhưng được nước này bảo vệ và đại diện quốc tế.

Pháp đã cáo buộc chính quyền Jersey đặt ra các hạn chế "đơn phương" đối với tàu đánh cá của nước này.

Trong một tuyên bố, người đứng đầu cơ quan đối ngoại của Jersey, ông Ian Gorst, cho biết Pháp và Liên minh châu Âu đã thông báo với hòn đảo rằng “họ không hài lòng với các điều kiện trong giấy phép đánh bắt cá và việc đánh bắt cá nói chung tại đảo”.

Ông Gorst nói: “Chúng tôi xem xét rất nghiêm túc những lời phàn nàn như vậy, và chính quyền sẽ trả lời đầy đủ. Tuy nhiên, chính quyền Jersey đã hành động dựa trên tư vấn pháp lý, với thiện chí và sự tôn trọng đối với nguyên tắc không phân biệt đối xử, và nguyên tắc khoa học trong mọi giai đoạn của quá trình tố tụng”.

Ông nói thêm Jersey lấy làm tiếc về quyết định gần đây của chính quyền địa phương Normandy của Pháp về việc đóng cửa cơ quan đại diện của họ trên đảo, cho rằng quyết định này là kết quả của “sự hiểu lầm”.

Đánh cá tại Jersey là một trong các vấn đề tranh cãi giữa Vương quốc Anh (đại diện đảo Jersy) và Liên minh Châu Âu (EU). Tàu thuyền của cả hai bên thường xuyên phải đối mặt với các rào cản chính trị và thường bị từ chối giấy tờ thủ tục.

“Ngày bây giờ, việc chúng tôi lên án động thái này là điều rất quan trọng. Tôi đã đề cập đến chuyện này với Ủy ban châu Âu, lên án việc vi phạm thỏa thuận Brexit”, bà Girardin nói.

Bà cũng đồng thời cảnh báo động thái của Jersey “sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm cho việc tiếp cận các nơi khác”.

Đảo tự trị Jersey nằm trên eo biển Manche, nằm cách bờ biển của Pháp khoảng 22,5 km. Ảnh: Britanica.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/anh-dieu-tau-chien-ra-dao-sau-tranh-cai-voi-phap-ve-quyen-danh-ca-post1212063.html